Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Dự án chống ngập do triều sẽ được khơi thông để sớm về đích

Lê Vũ - 15:53, 28/07/2022

Trong buổi làm việc mới đây với UBND TP. Hồ Chí Minh vào ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết liệt chỉ đạo và cho biết, sắp tới sẽ ban hành nhiều Nghị quyết để tháo gỡ những khó khăn đang tồn đọng tại các công trình trọng điểm của Thành phố. Trong đó có dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 01) đã bị ngưng trệ trong 4 năm qua do vướng thủ tục.


Dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, nhưng phải "đắp chiếu" suốt 4 năm qua
Dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, nhưng phải "đắp chiếu" suốt 4 năm qua

Theo đó, Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (thường được gọi là “Dự án ngăn triều”) với số vốn gần 10.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) là một trong những dự án quan trọng của thành phố. Dự án mang nặng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân rằng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết câu chuyện ngập “đến hẹn lại lên” hằng năm của thành phố khi mùa mưa đến kết hợp với triều cường dâng cao.

Tuy được khởi công từ năm 2016 với quyết tâm cao độ của chủ đầu tư, nhằm mục đích đưa Dự án vào hoạt động, vận hành trong năm 2018. Nhưng đến nay công trình vẫn đang “trùm mền” nằm đó, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, chậm trễ 4 năm so với dự kiến. Và câu hỏi: Khi nào công trình sẽ về đích? – luôn là đề tài chất vấn của cử tri.

Được biết, vướng mắc chính của Dự án là do phụ lục hợp đồng BT chưa được ký nên ngân hàng không thể tái cấp vốn cho dự án và chưa thống nhất phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Nếu việc ký kết phụ lục hợp đồng và giải ngân vốn đúng tiến độ thì Dự án có thể hoàn thành, đưa vào vận hành vào quý 1/2023.

Báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Về Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, UBND Thành phố đã chấp thuận về nguyên tắc chủ trương sử dụng 3 khu đất dự kiến để thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư, gồm: Khu đất tại Lô C8A - Khu A – Đô thị mới Nam Thành phố rộng 5.500 m2 (Quận 7); khu đất tại 762 Bình Quới rộng 4.298m2 (quận Bình Thạnh) và khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp rộng hơn 17.500 m2 (TP. Thủ Đức).”

“UBND Thành phố đã rà soát pháp lý việc thanh toán bằng quỹ đất Hợp đồng BT Dự án, Chính phủ đã chấp thuận cho UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai Dự án theo hình thức Hợp đồng BT; căn cứ quy định hiện hành và Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1/4/2022 của Chính phủ, UBND Thành phố kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận sử dụng 3 khu đất để thanh toán Hợp đồng BT Dự án. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Thành phố sẽ thực hiện thủ tục xác định giá trị quyền sử dụn đất theo giá trị trường giao, thuê đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo Hợp đồng đã ký kết và đúng quy định.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/7/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/7/2022

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết ý kiến: “Về quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT, tôi đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh căn cứ các quy định hiện hành, thấy vướng chỗ nào – nhất là nghị định, Bộ ngành nào chủ trì Kết luận 69 và Nghị định 35, thì đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn các đồng chí xử lý theo Nghị định 35. Cái gì Nghị định 35 vướng thì tôi đề nghị là sửa luôn hoặc đưa vào Nghị quyết trong cuộc họp gần nhất của Chính phủ ".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết sẽ lập một tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh là đầu mối trao đổi để giải quyết, xử lý các vấn đề của Thành phố một cách kịp thời, hiệu quả, tránh tình trạng "thủ tục, văn bản lên xuống, lòng vòng" mà không giải quyết được công việc. Mô hình này trước hết sẽ được thí điểm với Thành phố, nếu hiệu quả sẽ mở rộng áp dụng.

Hi vọng với chỉ chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, không chỉ riêng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, mà nhiều dự án, công trình trọng điểm khác của Thành phố sẽ sớm được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp hoàn thành đưa vào sử dụng, tránh thất thoát, hao tổn nguồn kinh phí, tài nguyên của đất nước.


Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Thúc đẩy thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” vươn xa

Không chỉ làm cho địa danh Hương Khê (Hà Tĩnh) trở nên nổi tiếng, loài bưởi Phúc Trạch cũng mang lại sự giàu có, phồn thịnh cho người dân ở địa phương. Để thương hiệu “Bưởi Phúc Trạch” tiếp tục phát triển ổn định và vươn xa, mang lại nhiều cơ hội tăng nguồn thu nhập cho người dân, huyện Hương Khê và người trông bưởi đã thực hiện nhiều giải pháp để quảng bá thương hiệu bưởi Phúc Trạch.