Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Trạm tấu nỗ lực giảm nghèo bền vững

Vân Khánh - 3 giờ trước

Những năm qua, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững. Từ việc tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đến hỗ trợ sinh kế, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ làm nhà ở… Tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình chị Hảng Thị Dua trong căn nhà mới.
Đại diện chính quyền địa phương đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình chị Hảng Thị Dua trong căn nhà mới.

An cư cho hộ nghèo

Gia đình chị Hảng Thị Dua ở thôn Pá Lau, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bấp bênh, nhiều năm qua sống trong căn nhà tạm bợ. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, gia đình chị Dua đã được nhận 60 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước, cùng với nỗ lực của gia đình đã làm được một ngôi nhà mới rộng rãi, ấm áp.

 Niềm vui "an cư" không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của gia đình chị Dua, mà còn là nguồn động lực to lớn để gia đình chị yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Chia Dua chia sẻ: “ Có nhà mới tôi rất vui, được như vậy cũng nhờ có Nhà nước giúp đỡ nên tôi mới có tiền để làm nhà. Tôi cảm ơn Nhà nước nhiều lắm. Tôi hứa sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo bền vững”.

Trước đây, gia đình ông Thào A Cháy, thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu thuộc diện hộ nghèo của xã, triển khai Chương trình Mục tiệu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đầu năm 2025, ông Cháy được xã hỗ trợ 3 con bò cái sinh sản từ chương trình với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. 

Trước khi nhận bò giống, ông Cháy cũng như các hộ nhận hỗ trợ được cán bộ Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách xây dựng chuồng trại và xử lý một số bệnh thường gặp. Sau khi nhận con giống, ông Cháy đã chăm sóc theo đúng hướng dẫn để bò phát triển, sinh sản tốt. 

Từ nguồn hỗ trợ Nhà nước cùng với phát triển kinh tế gia đình phấn đấu tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo trong năm 2025. Ông Cháy chia sẻ: “ Được Nhà nước hỗ trợ cho 3 con bò cái sinh sản gia đình tôi vui lắm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn bò thật tốt để nâng cao thu nhập gia đình. Đây là nguồn động lực to lớn giúp gia đình tôi từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo một cách bền vững”

Cán bộ xã Trạm Tấu hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi lợn đen, góp phần giúp các hộ thoát nghèo bền vững.
Cán bộ xã Trạm Tấu hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi lợn đen, góp phần giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

Chú trọng những vấn đề cấp thiết

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2025, xã Trạm Tấu phấn đấu giảm 10,73% hộ nghèo, tương đương giảm 211 hộ. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy, UBND xã Trạm Tấu đã cụ thể hóa kế hoạch, chú trọng giải quyết những vấn đề cấp thiết, sát với nhu cầu thực tế của người dân.

 Xã tích cực huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, như hỗ trợ làm nhà, cấp cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, đào tạo nghề và tạo sinh kế cho người dân...

Đảng ủy xã Trạm Tấu phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách thôn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh được giao giúp đỡ xã, đồng thời phân loại đúng đối tượng nghèo, cận nghèo để kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp, tránh dàn trải, trùng lặp. 

Nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo trong đó tập trung đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền công tácgiảm nghèo dựa trên mong muốn, nguyện vọng của các hộ, để phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo.

 UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, mỗi năm, xã Trạm Tấu phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động nông thôn, mỗi lớp thu hút 30 - 35 học viên. Qua đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được trang bị kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Mô hình trồng quế tại xã Trạm Tấu giúp các hộ dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.
Mô hình trồng quế tại xã Trạm Tấu giúp các hộ dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân

Ông Mùa A Páo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Tấu cho biết: Xã có 18 thôn, với 2.167 hộ, gần 12.000 nhân khẩu; 99% là đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư phân tán, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Vì thế, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, chúng tôi tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo. 

Trong đó, tập trung đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án về phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn, tăng cường đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để giải quyết việc làm, nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động trên địa bàn xã, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cũng theo Phó Bí thư Mùa A Páo, thời gian tới xã Trạm Tấu xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, dự án giảm nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch phù hợp theo từng vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh (thông qua các hình thức như tổ thoát nghèo, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp...); 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giảm nghèo bền vững, nâng cao ý thức tự lực, tự cường của người dân trong công tác giảm nghèo, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và các chương trình, dự án để phân bổ đúng đối tượng. Mục tiêu là giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm động lực, sinh kế và niềm tin để thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.