Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Trăn trở với Minh Lương

Trọng Bảo - 14:32, 25/12/2022

Cách đây vài năm, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai là điểm nóng về tình trạng khai thác vàng trái phép. Nhà nhà, người người kéo nhau lên rừng để tìm kiếm giấc mơ “vàng”. Sau những lần ra quân quyết liệt truy quét của cơ quan chức năng, tình trạng khai thác vàng trái phép cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hậu quả để lại thì rất nặng nề; môi trường ô nhiễm, rừng bị tàn phá, đồng ruộng thì bỏ hoang…

Ông Vến và vợ hiện phải nuôi hai cháu nội do cha mẹ cháu đã mất
Ông Vến và vợ hiện phải nuôi hai cháu nội do cha mẹ cháu đã mất

Đáng buồn hơn đó là hàng trăm thanh niên, trai tráng dính vào ma túy trong những ngày ăn rừng, ở núi; kéo theo đó là tình hình mất an ninh trật tự thôn bản có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp…

Năm nay, đã hơn 60 tuổi, cái tuổi theo lẽ thường được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già thì ông Lục Văn Vến ở thôn 2 Minh Thượng, xã Minh Lương và vợ vẫn phải nỗ lực lao động để nuôi hai đứa cháu nội. Con trai ông là anh Lục Văn Nhất trong những ngày theo bạn bè lên núi đào vàng đã dính vào ma túy rồi mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Rồi vợ anh là chị Tòng Thị Tức cũng mắc bệnh do lây từ chồng. Năm 2017, chị Tức qua đời và mới đây vào tháng 9/2022 anh Nhất cũng ra đi, để lại hai đứa con thơ cho cha mẹ già chăm sóc nuôi dưỡng.

“Già rồi, sức khỏe cũng không còn được như trước nhưng thương các cháu mồ côi nên hai ông bà cũng tự động viên nhau phải cố gắng để nuôi các cháu ăn học thành người. Chỉ lo sau này già yếu quá không lao động được nữa thì các cháu sẽ sinh sống học tập thế nào”, ông Vến buồn rầu.

Đều đặn hàng ngày, anh Lục Văn Lành ở thôn 2 Minh Chiềng, xã Minh Lương cũng đến Trạm Y Tế xã để uống thuốc Methadone. Anh Lành cho biết: Cách đây 10 năm, anh bỏ ruộng, bỏ nương theo chúng bạn lên núi đào vàng. Vàng đâu chả thấy, chỉ thấy hậu quả là anh mắc nghiện ma túy cả chục năm nay.

“Được sự vận động của cấp ủy, chính quyền, công an xã, tôi đăng ký tham gia điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone. Bây giờ, hàng ngày cứ đầu giờ sáng lên Trạm Y tế xã uống thuốc, sau đó về ai thuê gì thì làm lấy. Tuy nhiên, công việc lúc có lúc không; tiền điều trị Methadone mỗi tháng cũng hết hơn 3 trăm nghìn. Tháng nào không có việc làm, không có tiền đành xin con cái để đóng; bản thân tôi cũng thấy ân hận, giờ thì cố gắng để tham gia điều trị bằng Methadone mong sao sẽ dứt được ma túy”, anh Lành tâm sự.

Anh Lục Văn Lành hàng ngày vẫn đến Trạm Y tế xã uống Methadone
Anh Lục Văn Lành hàng ngày vẫn đến Trạm Y tế xã uống Methadone

Thiếu tá Lương Văn Nam, Trưởng công an xã Minh Lương cho biết: Hiện tại, trên địa bàn xã có 203 người nghiện ma túy; trong đó, đã đưa đi cai nghiện bắt buộc gần 50 người, vận động hơn 50 người tự nguyện tham gia liệu trình điều trị bằng Methadon tại xã số còn lại thì bỏ đi lang thang khỏi địa phương. 

Để tăng cường quản lý, giảm thiểu tình trạng người nghiện ma túy trên địa bàn xã, lực lượng công an đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Phát động sau rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời ngăn chặn các vụ việc phát sinh tại thôn bản; quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an huyện, tỉnh triệt phá các tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc…

“Chỉ tính riêng trong năm 2022, lực lượng công an xã, công an huyện đã bắt 20 vụ buôn bán trái phép chất ma túy, với 23 đối tượng. Xử lý dứt điểm hai vụ việc trộm cắp tài sản của người dân mà thủ phạm là đối tượng nghiện ma túy trong xã… Có được kết quả này, đó là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an; nhờ đó, hiện nay tình hình an ninh trật tự thôn bản ở Minh Lương từng bước ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất…”, Thiếu tá Nam cho biết thêm.

Xã Minh Lương có 1084 hộ, với trên 5100 khẩu; trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 70%. Trong những năm qua, với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương tình hình kinh tế-xã hội của xã đã có những chuyển biến tích cực.

 Bà Hoàng Thị Tươi, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, toàn xã còn gần 12% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Xã Minh Lương cũng đang phấn đấu đến năm 2025 về đích Nông thôn mới…

Lực lượng công an xã Minh Lương thường xuyên xuống thôn bản nắm bắt tình hình
Lực lượng công an xã Minh Lương thường xuyên xuống thôn bản nắm bắt tình hình

“Tuy nhiên, khó khăn nhất của chúng tôi đó là tiêu chí an ninh trật tự; trong đó, vấn đề người nghiện ma túy đang là bài toán nan giải không phải một sớm, một chiều có thể giải quyết được. Hiện nay, chúng tôi đã và đang triển khai nhiều giải pháp, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh việc đào tạo nghề giải quyết việc làm; đến nay toàn xã cũng đã có hàng trăm lao động được học nghề và đi làm ở các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài huyện, với mức thu nhập ổn định”, Phó Chủ tịch xã Minh lương thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục
“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

Việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ, phát triển rừng. Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ngày 22/8/2024 đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND (NQ14) về mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, ban hành mức cấp kinh phí khoán bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh đối với các loại rừng với mức hỗ trợ đều tăng so với trước đây.