Hạt nhân quan trọng của thôn
Từ những ngày còn làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân của thôn (1992 - 2001), ông Mua Nảo Cha đã gắn bó với bà con trong mọi hoạt động chung của thôn. Sinh năm 1960, ông được công nhận là Người có uy tín từ năm 2021, và giờ đây, mỗi lời nói, việc làm của ông đều được bà con học tập và noi theo.
Ông Mua Nảo Cha - Người có uy tín của thôn Nà Hán, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang Ông Mua Nảo Cha chia sẻ: “Người có uy tín không chỉ là "danh hiệu" do dân bầu chọn, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Tôi luôn tâm niệm phải đi đầu trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, để bà con hiểu rõ, từ đó tự nguyện thực hiện”.
Những năm gần đây, ông Cha thường xuyên phối hợp với chính quyền xã vận động người dân đẩy lùi những phong tục không còn phù hợp, như tổ chức đám tang nhiều ngày. Ông cũng vận động cộng đồng cư dân địa phương không giết mổ quá nhiều gia súc trong các sự kiện. Đồng thời, ông nhắc nhở các gia đình không để xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Bên cạnh đó, ông Cha còn rất tích cực vận động người dân địa phương tham gia nhiều buổi tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng. Trong những buổi gặp gỡ này, ông giải thích chi tiết về các chính sách phát triển kinh tế, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Ông cũng hướng dẫn người dân hiểu về các dự án hỗ trợ từ các Chương trình MTQG.
Mỗi lần gặp gỡ, ông đều nhấn mạnh rằng, chỉ khi hiểu rõ và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, người dân mới có thể thoát nghèo một cách bền vững. Nhờ sự hướng dẫn và giải thích tận tình của ông, nhiều gia đình trong thôn đã biết cách sử dụng vốn, lao động và nguồn lực hợp lý để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Ông Mua Mí Páo, Trưởng thôn Nà Hán, đánh giá: “Ông Cha là hạt nhân quan trọng của thôn. Nhờ sự gương mẫu, tận tâm của ông, nhiều hộ dân đã dần thay đổi thói quen, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Người có uy tín như ông thực sự là cầu nối giữa chính quyền và bà con”.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng
Không chỉ tuyên truyền, ông Mua Nảo Cha còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, hỗ trợ đời sống người dân. Điển hình là việc vận động mọi người giúp đỡ ngày công xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo.
Ông Mua Nảo Cha thăm căn nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện của anh Hầu Mí Phìn (bên trái bức ảnh)Gia đình anh Hầu Mí Phìn là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Với 44 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ, gia đình anh Phìn đã xây dựng căn nhà kiên cố với diện tích gần 100m², theo kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Căn nhà dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Trong quá trình xây dựng, ông Cha đã vận động cộng đồng cư dân địa phương đóng góp ngày công và hướng dẫn gia đình anh Phìn cách sắp xếp công việc, sử dụng nguồn lực hợp lý để công việc thuận lợi, nhanh chóng hoàn thiện căn nhà.
Anh Phìn chia sẻ: “Nhờ có ông Cha, bà con trong thôn đã đến giúp gia đình tôi xây nhà. Ông còn dạy chúng tôi cách sử dụng vốn hỗ trợ và tổ chức công việc để căn nhà hoàn thiện đúng tiến độ.”
Anh Giàng Mí Phứ (bên trái bức ảnh) cho biết: Nếu không có ông Cha, chắc gia đình tôi khó có thể hoàn thành ngôi nhà đúng kế hoạch. Ông luôn gần gũi, hướng dẫn từng bước để mọi việc thuận lợi.Tương tự, gia đình anh Giàng Mí Phứ cũng nhận được sự hỗ trợ từ Dự án 5, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững với số tiền 44 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố. Nhờ sự vận động của ông Cha, nhiều hộ dân trong thôn đã cùng nhau đóng góp ngày công, tạo nên không khí đoàn kết, tương thân tương ái.
Anh Phứ cho biết: “Nếu không có ông Cha, chắc gia đình tôi khó có thể hoàn thành ngôi nhà đúng kế hoạch. Ông luôn gần gũi, hướng dẫn từng bước để mọi việc thuận lợi”.
Ông Mua Mí Páo, Trưởng thôn Nà Hán, cho biết: “Thôn Nà Hán hiện có 58 hộ, trong đó 34 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Nhờ sự gương mẫu và nhiệt tình của ông Mua Nảo Cha, cùng sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, nhiều hộ đã biết sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nhà ở kiên cố, phát triển chăn nuôi, trồng trọt và từng bước nâng cao đời sống”.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, ông Mua Nảo Cha không chỉ giúp người dân Nà Hán tiếp cận chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia xây dựng đời sống mới, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Ông là minh chứng sống cho vai trò quan trọng của Người có uy tín trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và từng bước xây dựng đời sống mới.