Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tuyên Quang: Sắc màu văn hóa, sức trẻ trên sông Gâm

Hoàng Hà - Hoàng Long - 15:26, 29/11/2025

Sáng 29/11, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang, long trọng khai mạc Lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Các đội đua xã Bắc Mê hào hứng tham gia cuộc đua mảng trên dòng sông Gâm trong khuôn khổ Lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025
Các đội đua xã Bắc Mê hào hứng tham gia cuộc đua mảng trên dòng sông Gâm trong khuôn khổ Lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025

Lễ hội năm nay có sự tham gia của 9 đội, gồm đoàn viên, thanh niên, Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang đang sinh sống và công tác trên địa bàn.

Mở đầu Lễ hội là nghi thức cúng vượt sông, một nghi lễ truyền thống của đồng bào Tày. Nghi lễ này không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh, cầu mong bình an khi đi qua sông suối, mà còn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Sau phần lễ thiêng liêng, phần hội diễn ra với cuộc đua mảng sôi động trên dòng sông Gâm. Mỗi đội đua gồm 5 thành viên, trong đó 4 người chèo chính và 1 người lái kiêm đánh nhịp chèo. Các đội phải trải qua vòng loại để chọn ra 4 đội mạnh nhất tranh giải cao.

Không khí Lễ hội trở nên nhiệt huyết và sôi động nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương và du khách. Lễ hội không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Trong khuôn khổ Lễ hội, các hoạt động văn hóa đa dạng như hội thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống cũng thu hút nhiều đội tham gia.

Lãnh đạo chính quyền địa phương trao giải cho các đội đua xuất sắc
Lãnh đạo chính quyền địa phương trao giải cho các đội đua xuất sắc

Lễ hội được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025. Đây cũng là dịp tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Kết thúc Lễ hội, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi. Giải Nhất thuộc về đội thôn Nà Vuồng 2, khép lại một Lễ hội đầy ấn tượng và sôi động.

Tin cùng chuyên mục
Nét đẹp phụ nữ dân tộc ở vùng cao

Nét đẹp phụ nữ dân tộc ở vùng cao

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những người phụ nữ DTTS ở Quảng Ngãi vẫn hiện lên dịu dàng, đằm thắm. Họ vẫn ngày ngày dệt vải, thêu hoa, trồng lúa, chăm nương; vẫn gửi vào từng tấm thổ cẩm, từng món ăn, từng điệu hát...bao nét văn hóa tinh tế của cha ông trao tuyền lại.