Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Việt Nam tăng gấp đôi số trẻ béo phì, thừa cân trong 10 năm

Gia Hưng - 19:10, 03/03/2023

Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ độ tuổi học đường ( từ 5 - 19 tuổi) tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua (từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020).

Một học sinh lớp 4 ở TP.HCM bị thừa cân. Ảnh: TỰ TRUNG
Một học sinh lớp 4 ở TP. Hồ Chí Minhbị thừa cân. (Ảnh: Tự Trung)

Theo thống kê, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ độ tuổi học đường ( từ 5 - 19 tuổi) tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua (từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020).

Một thống kê tại Việt Nam năm 2021 cho kết quả tỷ lệ thừa cân, béo phì ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chiếm 18% tổng số lượng người thừa cân, béo phì trên toàn quốc.

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân dẫn đến béo phì là do tăng quá mức lượng năng lượng ăn vào; ăn một lượng thức ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể; chế độ ăn giàu chất béo.

Béo phì được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ công nhận là bệnh mạn tính đòi hỏi phải quản lý và điều trị lâu dài, bởi tình trạng này gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Các bệnh lý‎ tim mạch, đái tháo đường..../


Tin cùng chuyên mục
Mẹ có sức khỏe mới nuôi dạy con ngoan

Mẹ có sức khỏe mới nuôi dạy con ngoan

Những năm gần đây, nhiều địa phương vùng đồng bào DTTS ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thanh niên, phụ nữ người DTTS đã chủ động hơn trong việc khám sức khỏe trước và sau khi kết hôn. Các chính sách mới về giáo dục - y tế cũng đang mở ra cơ hội để trang bị kiến thức giới tính toàn diện cho học sinh DTTS vị thành niên, góp phần nâng cao chất lượng dân số một cách bền vững.