Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Vĩnh Phúc: Thiếu cầu, dân mạo hiểm vượt lũ mưu sinh

Văn Hoa - 09:23, 22/09/2020

Theo phản ánh của người dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), vào ngày mưa to, lũ đổ về thì việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn do phải đi qua đập tràn được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiều người vì công việc gấp rút nên bất chấp nguy hiểm vượt dòng nước lũ sang bờ bên kia.

Đập tràn được xây dựng từ những năm 80.
Đập tràn được xây dựng từ những năm 80.

Chúng tôi đến xã Trung Mỹ vào một ngày trung tuần tháng 9. Ngày chúng tôi có mặt, cũng là ngày người dân lại nhận được thông báo hồ xả lũ, khuyến cáo người dân không được qua lại. Anh Nam, một người dân làm nghề buôn bán hoa quả phải đi lại qua đập tràn nhìn dòng nước lũ thở dài, “hôm nay có phiên chợ xã, tôi mang hoa quả đi từ Yên Lạc về đây bán, ai ngờ hôm nay gặp ngày xả lũ lại phải quay về”.

Cùng chung nỗi lo lắng, bà Lưu Thị Thuận thôn Trung Mầu nói: Đợt này mưa to kéo dài, hồ Thanh Lanh xả lũ thế này chắc phải mất 2 ngày. Vậy là cả 2 ngày lũ trẻ không được đi học, còn người lớn muốn sang bờ bên kia phải đi hơn 15 km ra khu công nghiệp Bá Thiện rồi vòng ngược lại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dòng suối chảy qua địa bàn xã Trung Mỹ có lưu lượng nước rất lớn, bắt nguồn từ núi Mỏ Quạ phía nam dãy núi Tam Đảo đổ dồn về hồ Thanh Lanh. Khi mưa to và nước lũ về, để đảm bảo an toàn, bắt buộc hồ Thanh Lanh phải xả tràn, cộng thêm nguồn nước từ các đồi chảy xuống tạo thành dòng lũ lớn. Chỉ cần hồ xả tràn 50 m3/giây thì cả xã Trung Mỹ sẽ bị chia cắt.

Trong khi đó, đập tràn được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay chưa được đầu tư xây mới. Vậy nên cứ vào ngày xả lũ, xã lại bị chia cắt làm đôi, có khi 2-3 ngày. Để khắc phục tình trạng này, một hộ dân sống gần đập tràn đã làm cây cầu tạm để đi lại mỗi khi xả lũ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi cây cầu cũng chỉ đảm bảo cho người đi bộ và người đi xe máy với số lượng ít.

Theo ông Trương Minh Sáu, trưởng thôn Trung Mầu, trước những khó khăn và nguy hiểm rình rập, người dân đã gửi kiến nghị tới các cấp chính quyền mong muốn có cây cầu để đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn, đặc biệt là học sinh không phải nghỉ học vào những ngày xả lũ. Tuy nhiên, suốt thời gian dài, người dân vẫn chỉ chờ đợi trong vô vọng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Trương Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Mỹ cho biết: Xã cũng đã nhiều lần gửi kiến nghị lên huyện về vấn đề này, tuy nhiên chưa thấy huyện phản hồi. Vậy nên, mỗi khi có lũ, lãnh đạo xã luôn phải thông báo và cử người túc trực tại các đầu đập tràn để hướng dẫn giao thông cũng như cảnh báo nguy hiểm cho người dân được biết.

Mùa mưa lũ đang đến gần, việc qua lại đập tràn càng trở nên nguy hiểm, mất an toàn. Vì vậy, chính quyền huyện Bình Xuyên cần quan tâm, có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân xã Trung Mỹ.