Nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Sơn xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đìnhGia đình chị Mùa Thị Dê, người Mông, thôn Làng Un, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn có gần 3 ha cam V2 được trồng trên đồi thấp khá hiệu quả. Chị Dê cho biết: Nhờ có nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) mua cây giống đầu tư ban đầu nên gia đình chị mới có đồi cam V2 này. Năm 2023, thu vụ đầu tiên đã được ngót 100 triệu đồng. Dự kiến mùa cam 2025 sẽ thu khoảng 200 triệu đồng.
"Nguồn vốn thật sự cần thiết đối với những người bắt đầu làm kinh tế như gia đình mình. Nếu không có vốn ưu đãi phải đi vay ngoài thì vất vả lắm! Vay vốn chính sách của Nhà nước vừa an toàn, vừa lãi ưu đãi và còn được phục vụ giải ngân tại xã, người dân mới yên tâm phát triển kinh tế. Người dân chúng tôi mong muốn có thêm nhiều nguốn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hiệu quả”, chị Dê chia sẻ.
Giống như chị Dê, ông Đào Lương Hoa, thôn Làng Làm, xã Kiến Thiết được vay 50 triệu đồng vốn của Ngân hàng CSXH đầu tư trồng chanh leo. Ông Hoa chia sẻ: Hiện ông có 220 gốc chanh leo, mỗi năm thu hoạch 4 đợt. Mỗi đợt thu hoạch quả được khoảng 20 triệu đồng. Cây chanh leo so với các cây trồng khác ở đất Kiến Thiết này thì thu nhập khá.
Hoạt động giao dịch tại các Điểm giao dịch xã không chỉ giúp người dân tiếp cận nhanh vốn vay, mà còn tiết kiệm thời gian đi lại cho người dânÔng Lục Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn cho biết: Cấp uỷ, chính quyền xã xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao triển khai đồng bộ các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho người dân vay vốn qua các kênh tín dụng của Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế.
Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp sức đắc lực cho địa phương thực hiện công tác giảm nghèo. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng Ngân hàng CSXH uỷ thác qua các hội, đoàn thể trên địa bàn xã đạt trên 52 tỷ đồng, chiếm trên 65% nguồn tín dụng đầu tư vào xã, giúp 785 lượt hộ dân vay vốn phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động, làm nhà ở…
Nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, thay đổi đời sống của người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn.Bà Ngô Thị Thúy Xuyến, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn cho biết, xác định nguồn vốn vay, là một trong những kênh quan trọng tạo việc làm cho lao động địa phương và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể ở các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn.
Trên cơ sở danh sách đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của người dân. Sau giải ngân, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã thường xuyên kiểm tra các hộ vay, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
Nguồn vốn vay đã tạo cơ hội cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhiều loại hình sinh kế, tạo nguồn thu nhập ổn định, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo.
Theo bà Ngô Thị Thúy Xuyến, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn, trước khi cho vay, đơn vị đã thực hiện rà soát, có danh sách chi tiết, cụ thể và quán triệt đến các tổ tiết kiệm và vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đến nay, tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã cho vay 2.031 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, với dư nợ đạt 114 tỷ đồng; với 4.092 hộ được vay vốn theo chương trình hộ nghèo với dư nợ đạt 273 tỷ đồng; Hộ cận nghèo 2.234 hộ, với dư nợ đạt 144 tỷ, Hộ mới thoát nghèo 1.409 hộ với dư nợ đạt 86 tỷ đồng, các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích,
Có thể nói, nguồn tín dụng chính sách và nguồn đầu tư của Nhà nước cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, thay đổi đời sống của người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn.