Quang cảnh lớp tập huấn học tập kinh nghiệm tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên QuangTại xã Đồng Văn, đoàn đã tìm hiểu những mô hình du lịch cộng đồng đặc trưng của đồng bào Mông, trong đó có việc bảo tồn kiến trúc nhà trình tường, phát triển dịch vụ homestay gắn với không gian văn hóa truyền thống. Chính quyền địa phương đã chia sẻ về cách huy động người dân tham gia gìn giữ bản sắc, đồng thời khai thác du lịch để nâng cao thu nhập nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững.
Tại xã Lũng Cú, đoàn được nghe giới thiệu về mô hình phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc hữu như mật ong bạc hà, dược liệu vùng cao; kinh nghiệm liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu gắn với khai thác du lịch tại điểm Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Những cách làm hay trong nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện sinh kế cho đồng bào đã được Đoàn đặc biệt quan tâm.
Đoàn công tác và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm Còn tại Mèo Vạc, đoàn tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế theo hướng khai thác tiềm năng cảnh quan, trong đó nổi bật là hoạt động du lịch trải nghiệm tại hẻm Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng, các dịch vụ đổi mới sáng tạo phục vụ du khách. Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống là kinh nghiệm quan trọng được chia sẻ.
Chuyến công tác giúp mở rộng tầm nhìn cho Người có uy tín, đồng thời tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi phương pháp tuyên truyền, kỹ năng vận động đồng bào phù hợp với điều kiện thực tế của xã Kim Bình. Kết quả thu nhận được từ chuyến đi sẽ được nghiên cứu, vận dụng để góp phần xây dựng xã Kim Bình phát triển toàn diện, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.