Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xây dựng đảng ở vùng DTTS của Thủ đô

Thúy Hồng - 11:11, 21/02/2020

Trong những năm qua, để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quê hương, Đảng bộ xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã không ngừng tập trung củng cố xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người dân xã Minh Quang phát triển vùng trồng cây dong riềng để làm miến
Người dân xã Minh Quang phát triển vùng trồng cây dong riềng để làm miến

Là một xã miền núi với gần 50% dân số là đồng bào DTTS (dân tộc Mường và Dao), để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, Đảng bộ xã Minh Quang luôn tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cấp ủy, chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, luôn đi sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để đề ra các chủ trương, nghị quyết đúng với thực tiễn, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng thôn xóm. 

Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; lựa chọn những vấn đề cốt lõi gắn với thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, phân công những đồng chí đảng viên có năng lực phụ trách hộ nghèo, hộ DTTS, từng bước thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế của người dân…

Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới(NTM); trong đó, đặc biệt chú trọng 2 giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, tạo tiền đề phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Đinh Xuân Ngoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang cho biết, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM và 15 tiểu ban ở các thôn. Hằng tháng, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị mở rộng tới các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Thông qua các hội nghị này, xã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, trực tiếp hoặc đề xuất cấp trên tháo gỡ những vướng mắc của cơ sở trong quá trình xây dựng NTM. Cách làm này đã giúp Minh Quang hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Minh Quang cũng luôn chú trọng xây dựng các tổ chức đảng, quan tâm, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới là người DTTS. Chú trọng quy hoạch nguồn cán bộ địa phương, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ người DTTS được công tác, cống hiến, phấn đấu rèn luyện trở thành đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương. Hiện nay, toàn Đảng bộ xã Minh Quag có 22 chi bộ, 629 đảng viên, trong đó có 310 đảng viên là người DTTS chiếm 48%, Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 15 đồng chí trong đó có 11 đồng chí là người DTTS. 

Bằng những cách làm sáng tạo, luôn đi sâu sát quần chúng Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Minh Quang đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, kịp thời đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiệu quả. 

Tin cùng chuyên mục
20.000 bác sĩ trẻ tham gia Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

20.000 bác sĩ trẻ tham gia Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tổ chức lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, với chủ đề "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".