Phát triển sinh kế, xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả
Gia đình anh Vàng Sính Lử và chị Thầu Thị Vá ở thôn Xín Chải, xã Yên Minh có 6 nhân khẩu, trước đây thuộc diện hộ khó khăn của địa phương. Nguồn thu của gia đình chủ yếu dựa vào trồng ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ. Do thiếu vốn và tư liệu sản xuất, việc phát triển kinh tế gặp nhiều hạn chế, thu nhập không ổn định.
Anh Vàng Sính Lử, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất tại thôn Xín Chải, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên QuangTháng 3 năm 2024, gia đình anh Lử tham gia Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và được hỗ trợ 54 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, gia đình anh mua 3 con bò giống để chăn nuôi sinh sản theo mô hình được địa phương triển khai.
Đây là lần đầu tiên gia đình anh Lử đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn. Trong quá trình nuôi, anh Lử chủ động học hỏi kinh nghiệm, làm chuồng trại và trồng thêm cỏ làm thức ăn cho bò. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.
Sau thời gian chăm sóc, cả 3 con bò đều sinh bê con, cả đàn đều phát triển tốt, không xảy ra dịch bệnh. Kết quả này giúp gia đình anh Lử có thêm niềm tin vào hướng phát triển chăn nuôi bò sinh sản.
Anh Lử cho biết: “Nếu không có tiền hỗ trợ của Dự án 2 thì gia đình tôi không dám nuôi bò. Có vốn rồi, lại được cán bộ hướng dẫn nên tôi yên tâm hơn khi làm ăn”.
Sau khi đàn bò sinh sản ổn định, anh Lử tiếp tục tính toán để mở rộng sinh kế. Gia đình anh quyết định bán 2 con bò để lấy vốn chuyển sang chăn nuôi gà, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
Từ số tiền bán bò, anh Lử đầu tư mua con giống, làm chuồng trại và mua thức ăn chăn nuôi. Đến nay, đàn gà của gia đình anh đã phát triển lên gần 50 con. Gà được nuôi theo hình thức bán chăn thả, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nên chi phí thấp, dễ chăm sóc.
Theo anh Lử, chăn nuôi gà tuy không mang lại thu nhập lớn nhưng giúp gia đình có nguồn tiền quay vòng nhanh, đáp ứng chi tiêu hằng ngày. Khi cần tiền mua lương thực, đóng góp sinh hoạt hoặc chi phí học tập cho con, gia đình có thể bán gà để trang trải, không còn phải vay mượn như trước.
Từ nguồn vốn ban đầu của Dự án 2, gia đình anh Lử đã chủ động lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Hiện thực hóa ước mơ an cư, lạcnghiệp
Anh Vàng Sính Lử treo ảnh Bác Hồ trong ngôi nhà mớiKhông chỉ được hỗ trợ sinh kế, cuối năm 2025, gia đình anh Vàng Sính Lử được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trước đó, gia đình anh sinh sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, chật hẹp, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa và mùa Đông, nên việc có một ngôi nhà kiên cố là mong muốn lớn của gia đình.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự tích lũy của gia đình, anh Lử bắt tay vào xây dựng nhà mới.
Anh Lử cho biết, nhiều năm qua, gia đình luôn mong muốn xây dựng một căn nhà kiên cố nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể thực hiện. Việc được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện cải thiện chỗ ở, mà còn tạo nền tảng để yên tâm phát triển kinh tế lâu dài.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, cùng với số tiền tích lũy từ chăn nuôi và sự giúp đỡ của người thân, bà con trong thôn, gia đình anh Lử đã tiến hành xây dựng nhà mới. Trong quá trình làm nhà, gia đình chủ động tiết kiệm chi phí, tự đảm nhận nhiều công việc như vận chuyển vật liệu, chuẩn bị mặt bằng, qua đó giảm bớt chi phí thuê nhân công và sớm hoàn thiện ngôi nhà theo khả năng của mình. Đến nay, ngôi nhà của gia đình anh đã hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, dự kiến có thể chuyển vào ở trước Tết Nguyên đán.
Chị Thầu Thị Vá, vợ anh Lử chia sẻ: “Có nhà mới rồi, gia đình tôi yên tâm hơn. Các con có chỗ ở ổn định, việc sinh hoạt cũng đỡ vất vả hơn trước”.
Thời gian tới, anh Lử dự định tiếp tục duy trì đàn gà, giữ lại bò sinh sản để nhân đàn, từng bước mở rộng chăn nuôi và nâng cao thu nhập. “Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình tôi cả vốn làm ăn và nhà ở. Giờ mình phải cố gắng làm cho tốt, tự lo cho gia đình, không trông chờ, ỷ lại”, anh Lử nói.
Trong quá trình lao động, sản xuất, anh Lử chủ động học hỏi kinh nghiệm, làm chuồng trại và trồng thêm cỏ làm thức ăn cho bò qua các phương tiện thông tin đại chúngGia đình anh Vàng Sính Lử, chị Thầu Thị Vá là một trong những hộ có chuyển biến rõ nét nhờ chính sách giảm nghèo. Từ lúc thiếu vốn và điều kiện sản xuất hạn chế, đến nay gia đình đã xây dựng được sinh kế ổn định, có nhà ở kiên cố và từng bước nâng cao thu nhập nhờ kết hợp vốn hỗ trợ và kinh nghiệm sản xuất.
Đại diện chính quyền xã Yên Minh đánh giá, đây là hộ sản xuất giỏi, mô hình chăn nuôi hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khuyến khích nhiều hộ khác trong thôn mạnh dạn triển khai các mô hình sinh kế, từ đó nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.