Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

An Giang: Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022

Cát Tường - 08:06, 23/05/2022

Tối 22/5, UBND Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tổ chức khai mạc lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Tp. Châu Đốc nguyện hương trước khi dự lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam
Lãnh đạo tỉnh An Giang và Tp. Châu Đốc nguyện hương trước khi dự lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam (ảnh: BAG)

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đại diện UBND tỉnh và các sở, ban, ngành và 500 hộ dân khu vực núi Sam, cùng đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam bộ, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách tham gia.

Nghi thức thỉnh bà xuống núi về nơi an vị
Nghi thức thỉnh bà xuống núi về nơi an vị (ảnh: BAG)

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Tp. Châu Đốc cho biết Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vẫn được thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia, để lễ hội dần trở về với tính cộng đồng, như: Chương trình may áo bà; lễ phục hiện rước tượng bà, rước tượng bà từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu bà; lễ tắm bà; lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu bà; lễ túc yết và xây chầu; lễ chánh tế, lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu bà về lăng mộ…

Lễ Phục hiện rước tượng bà bắt đầu từ nhà bia liệt sĩ
Lễ Phục hiện rước tượng bà bắt đầu từ nhà bia liệt sĩ (ảnh: BAG)

Lễ phục hiện rước tượng bà từ bệ đá ngự trên đỉnh núi Sam về sân khấu ở miếu bà sẽ diễn ra lúc 14 giờ, ngày 22/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch).

Lễ tắm bà sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/5 (nhằm ngày 23/4 âm lịch). Các lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc sẽ tuần tự diễn ra vào những ngày tiếp theo và kết thúc vào lúc 15 giờ, ngày 27/5/2022 (nhằm ngày 27/4 âm lịch).

Nghi thức thỉnh bà nhập miếu
Nghi thức thỉnh bà nhập miếu (ảnh: BAG)

Về phần hội, UBND Tp. Châu Đốc sẽ tổ chức các chương trình văn nghệ; trò chơi dân gian; múa lân sư rồng; triển lãm ảnh nghệ thuật; tuần lễ văn hóa - văn nghệ 4 dân tộc Khmer, Chăm, Hoa, Kinh; Hội thi "Thả đèn hoa đăng"... nhằm phục người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái.

Đông đảo người dân và khách hành hương tham gia lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam
Đông đảo người dân và khách hành hương tham gia lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam (ảnh: BAG)

Thông qua các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Tp. Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc và An Giang... qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với vùng An Giang thân thiện và mến khách.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Năm 2014, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hằng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer

Bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer

Hát Aday- Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của đồng bào dân tộc Khmer vùng Nam Bộ nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, có từ lâu đời. Nhằm bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn hát Aday, tỉnh Hậu Giang đã và đang ưu tiên nguồn kinh phí để các địa phương, nghệ nhân thực hiện những hoạt động thiết thực đối với loại hình nghệ thuật này.