Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bắc Giang: Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sởi

Mỹ Dung - 09:20, 19/03/2025

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh sởi, Sở Y tế Bắc Giang thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sởi tại các địa phương. Sở Y tế tỉnh yêu cầu các địa phương đưa chiến dịch vào đợt tiêm chủng thường xuyên tháng 3 (từ ngày 18 - 20/3).

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sởi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sởi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang

Tại tỉnh Bắc Giang, 1 tuần gần đây ghi nhận thêm 4 ca dương tính với bệnh sởi, nâng tổng số ca bệnh sởi trong năm 2025 là 56 ca, tăng 49 ca so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh ghi nhận một ổ dịch với 6 ca dương tính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang; một chùm ca bệnh tại Trường Tiểu học Trần Phú (thành phố Bắc Giang) với 2 ca mắc.

Từ đầu năm đến nay, số trẻ từ 9 đến dưới 12 tháng tuổi được tiêm mũi phòng sởi đơn là 3.735 trẻ, đạt 14,47% so với kế hoạch năm. Cùng đó, các cơ sở y tế tiêm hơn 3,7 nghìn liều vắc xin sởi - Rubella cho trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi.

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh sởi năm 2025, trong tháng 3, các huyện Hiệp Hòa, Lục Ngạn và thị xã Chũ đã tiêm mũi phòng sởi đơn cho 948 trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi, đạt 13,48% tổng số trẻ trong độ tuổi.

Bệnh sởi lây truyền qua đường hô hấp, do dịch tiết mũi họng của người nhiễm bệnh theo không khí thoát ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, nói chuyện. Bệnh dễ lây lan ở những khu vực đông người, thường gặp ở trẻ nhỏ, người có miễn dịch kém, dễ biến chứng. Vì vậy, tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ em và người lớn là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả, giảm nguy cơ mắc và biến chứng do bệnh gây ra. 

Tin cùng chuyên mục