Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

“Bí quyết” thoát nghèo ở Đức Xuyên

Hoàng Thùy - 08:50, 07/04/2025

Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước về sinh kế và nhà ở cho người nghèo, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã có nhiều giải pháp để tăng cường xã hội hóa cho công tác giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Krông Nô ngày càng khởi sắc.
Vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Krông Nô ngày càng khởi sắc

Giúp người nghèo “an cư”

Là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Krông Nô, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, xã Đức Xuyên đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể để hỗ trợ người nghèo một cách hiệu quả. Trong đó, việc hỗ trợ nhà ở để hộ nghèo “an cư” được coi là mấu chốt giúp thoát nghèo bền vững.

Căn nhà mới rộng khoảng 70m² đã trở thành nơi an cư cho gia đình anh Y Hun ở buôn Choih, xã Đức Xuyên. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 60 triệu đồng, chính quyền xã Đức Xuyên kêu gọi thêm nguồn lực hỗ trợ cát xây dựng cho gia đình anh Y Hun một ngôi nhà kiên cố.

Anh Y Hun chia sẻ, nhiều năm qua, gia đình anh sống trong căn nhà tạm bợ, mùa mưa năm nào cũng phải gia cố lại. Từ khi có nhà mới, vợ chồng anh yên tâm làm ăn, chăm sóc cây trồng, vườn tược. Ngoài ra, hai vợ chồng còn tranh thủ đi hái cà phê, tiêu thuê trong mùa vụ để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Niềm vui cũng đến với anh Nguyễn Đình Thắng ở thôn Xuyên Phước khi anh là một trong số 11 hộ dân thoát nghèo của xã Đức Xuyên trong năm 2024. Căn nhà kiên cố diện tích 70m² của anh được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn.

Anh Thắng tâm sự, từ khi mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Gần chục năm qua, mong muốn có một căn nhà kiên cố và thoát khỏi diện hộ nghèo luôn là ước mơ của vợ chồng anh. Năm 2024, gia đình anh được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu xây dựng. Trước đó, gia đình anh còn được hỗ trợ một con bò để phát triển kinh tế. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của các chương trình và sự nỗ lực của bản thân, gia đình anh đã thoát nghèo thành công.

Để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, ngoài các nguồn lực chính sách của Nhà nước, xã Đức Xuyên còn chủ động kêu gọi sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp và huy động sức dân. Nhiều doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn đã ủng hộ cát xây dựng. Người dân trong xã cũng hỗ trợ ngày công lao động để giúp các hộ nghèo xây nhà. Với cách làm này, từ năm 2022 đến nay, xã Đức Xuyên đã xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố, đảm bảo các tiêu chuẩn "ba cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

Nhiều hộ nghèo xã Đức Xuyên được hỗ trợ nhà ở.
Nhiều hộ nghèo xã Đức Xuyên được hỗ trợ nhà ở

Chăm lo đời sống người nghèo

Cùng với hỗ trợ nhà ở và sinh kế, xã Đức Xuyên còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người nghèo, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đối với các hộ nghèo khó có khả năng thoát nghèo, người già yếu không nơi nương tựa, xã Đức Xuyên không chỉ đưa vào diện bảo trợ xã hội để nhận trợ cấp hằng tháng mà còn huy động các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia chăm lo, nuôi dưỡng.

Bà Trần Thị Sang (71 tuổi), trú tại thôn Xuyên Nghĩa. Bà Sang sống một mình, không có người thân thích. Chính quyền thôn Xuyên Nghĩa và UBND xã Đức Xuyên đã cắt cử người hỗ trợ, từ việc đi chợ, nấu cơm, mua thuốc cho đến vệ sinh hằng ngày. Hơn hai năm qua, sự quan tâm, chăm sóc này đã giúp sức khỏe của bà Sang cải thiện đáng kể, tinh thần phấn chấn hơn.

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 3,76%, hộ cận nghèo là 17%. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 2,65%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,1%, đạt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên gần 54 triệu đồng/năm, cao hơn 5 triệu đồng so với năm trước.

Ông Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên cho biết: “Giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể để triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo. Bên cạnh chính sách của Nhà nước, xã còn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng xã hội”.

Xã Đức Xuyên đang đặt mục tiêu năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo xuống dưới 1% so với năm 2024, hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, xã xác định sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động. Bên cạnh đó, xã Đức Xuyên cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân. Địa phương tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch... giúp họ thoát nghèo bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông: Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Đắk Nông: Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, ngày 30/10/2024, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 39-CT/TW tiếp nối thành công của Chỉ thị 40-CT/TW trước đó được triển khai, đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tại tỉnh Đắk Nông, đây là một trong những giải pháp quan trọng của Ðảng và Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.