Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bộ đội vùng biên “3 bám, 4 cùng” giúp dân vượt khó

Huy Cường - 17:02, 27/11/2021

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4, Quân khu 4 đã phát huy vai trò của “đội quân công tác” từng bước giúp dân vượt khó, xây dựng biên cương ngày càng vững chắc.

Cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 4 hỗ trợ các gia đình khó khăn lợp lại nhà bị hư hỏng, tốc mái
Cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 4 hỗ trợ các gia đình khó khăn lợp lại nhà bị hư hỏng, tốc mái

Trong những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4, Quân khu 4 đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 8 xã biên giới của hai huyện Kỳ Sơn và Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đây là những địa phương có địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng chậm phát triển, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 42,2%, hộ cận nghèo chiếm hơn 21%... Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đoàn KT-QP 4 đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đội sản xuất đã thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) trực tiếp tham gia cùng các lực lượng ở địa phương triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở các xã, bản. Các hoạt động tiêu biểu như: Tập huấn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; hỗ trợ giống, vốn cho đồng bào; đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... cũng được phát huy một cách hiệu quả.

Đã nhiều tháng nay, cứ vào ngày Chủ nhật tuần đầu tháng, Thiếu tá Cao Xuân Cường, Phó đội trưởng Đội Sản xuất 1 lại đến thăm, trao hỗ trợ cho gia đình ông Lô Văn Mâng, 90 tuổi ở bản Tặng Phăn, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Được biết, gia đình ông Mâng thuộc diện hộ nghèo, neo đơn của bản. Thực hiện mô hình “Mỗi đảng viên giúp đỡ một hộ nghèo” do đơn vị phát động, từ cuối năm 2020, khi chuyển về Đội Sản xuất 1 công tác, Thiếu tá Cao Xuân Cường đã đăng ký giúp đỡ gia đình ông Lô Văn Mâng mỗi tháng 10 kg gạo để hỗ trợ gia đình ông giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Cán bộ Đoàn KT-QP 4 hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo
Cán bộ Đoàn KT-QP 4 hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo

Trò chuyện với chúng tôi, ông Mâng xúc động nói: “Hai vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhà neo đơn, sống nương tựa vào nhau. Từ khi được bộ đội Cường giúp, cuộc sống gia đình đã giảm bớt khó khăn. Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ gạo mà hằng tháng bộ đội Đoàn 4 còn phối hợp với Ban Quản lý và bà con trong bản giúp gia đình tôi tổng dọn vệ sinh, chăm sóc vườn rau, nuôi gà đen... để nâng cao thu nhập”.

Cũng giống như gia đình ông Mâng, gia đình chị Mùa Y Tòng, bản Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn cũng được cán bộ, nhân viên Đội Sản xuất 3, Đoàn 4 hỗ trợ 2 con lợn, 15 con gà, giúp gia đình xây chuồng và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh... Chị Mùa Y Tòng cho biết: “Mình là vợ liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2018, gia đình mình được Đội Sản xuất 3 nhận giúp đỡ phát triển sản xuất, chăn nuôi. Từ con giống hỗ trợ ban đầu của Đội 3, đến nay gia đình mình duy trì được đàn lợn 6 con, đàn gà gần 100 con... Để có thức ăn phục vụ chăn nuôi, các anh Đội 3 còn hướng dẫn mình khai hoang đất đồi trồng chuối, rau, nhờ đó, cuộc sống gia đình đã bớt đi nhiều khó khăn...”.

Đem câu chuyện ông Mâng, chị Tòng trò chuyện với Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 4, anh cho biết: “Trăn trở trước sự đói nghèo, vất vả của người dân nơi đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngày đêm bám dân, bám bản, bám rừng, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Thực hiện mô hình “Mỗi đảng viên giúp đỡ một hộ nghèo”, cán bộ Đội Sản xuất 2 (Đoàn KT-QP 4) trao hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Thực hiện mô hình “Mỗi đảng viên giúp đỡ một hộ nghèo”, cán bộ Đội Sản xuất 2 (Đoàn KT-QP 4) thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo Đại tá Chu Huy Lương thì từ những mô hình đó, đến nay đã có 170 hộ nghèo trên địa bàn được các đảng viên nhận giúp đỡ và trực tiếp hướng dẫn phát triển kinh tế; 35 hộ gia đình được các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, Đoàn đã nhận đỡ đầu 12 trẻ em khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 20 chiếc xe đạp và hơn 8.400 bộ quần áo cùng hàng nghìn cuốn sách, vở, bút cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi.

Những việc làm sâu nặng nghĩa tình quân dân của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn KT-QP 4 đã khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận KT-QP, luôn nỗ lực  hết mình giúp Nhân dân giảm vươn lên giảm nghèo, thu gần hơn khoảng cách  giữa miền ngược với miền xuôi. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục