Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người cán bộ giúp dân phát triển kinh tế

Nghĩa Hiệp - 15:24, 16/10/2020

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất khó khăn, ông Đặng Văn Lả, Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) hiểu hơn ai hết những khó khăn và vất vả của người dân quê hương. Trong suốt những năm tháng công tác, ông luôn tìm cách phát triển kinh tế, giúp người dân quê hương thoát nghèo.

Bí thư Đặng Văn Lả hướng dẫn người dân trồng cây quế.
Bí thư Đặng Văn Lả hướng dẫn người dân trồng cây quế.

Xã Châu Quế Thượng là một trong 27 xã vùng cao của huyện Văn Yên. Trước đây, cuộc sống của người dân Châu Quế Thượng còn gặp nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng cơ sở yếu kém, giao thông đi lại khó khăn, trình độ nhận thức, tập quán canh tác cũ lạc hậu, người dân trong xã không phát huy được tiềm năng thế mạnh địa phương, tỷ lệ đói nghèo rất cao, kinh tế - xã hội của xã chậm phát triển.

Những năm gần đây, cuộc sống của người dân xã Châu Quế Thượng đã có nhiều đổi thay. 9/10 thôn đã có đường ô tô đến trung tâm; 10/10 thôn có điện lưới quốc gia để phục vụ sản xuất và sinh hoạt; nhiều nhà có Ti vi, có xe máy để đi lại. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Văn Lả, Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Thượng.

Ông Đặng Văn Lả chia sẻ: “Muốn thoát nghèo phải tạo được động lực từ chính người dân, có sự thi đua cùng nhau làm kinh tế, đồng thời cũng cần phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong Nhân dân thì mới thoát nghèo được. Chính quyền xã Châu Quế Thượng luôn đặt mục đích “trao cần câu, không trao con cá” để làm cơ sở giúp dân thoát nghèo bền vững”.

Nói là làm, chỉ trong 5 năm, từ 2016 đến nay, chính quyền xã phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức được 12 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 450 học viên tham gia. Có những hộ dân “ngại học” vì không biết chữ, ông Đặng Văn Lả đến tận nhà vận động, cử cán bộ hướng dẫn, kèm cặp đến khi thạo cách làm kinh tế và có kết quả thu hoạch. Hộ nào chưa có vốn làm ăn, ông giúp hộ đó được tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất.

Nhờ có sự đồng hành của Bí thư Lả, người dân Châu Quế Thượng giờ đây còn tích cực giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, ngày công lao động, tạo việc làm cùng nhau phát triển kinh tế; xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao trong đồng bào DTTS. Hiện, toàn xã có gần 1.000 con trâu, hơn 400 con bò. 

Với những nỗ lực đó, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm còn 28%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm. Người dân đoàn kết xây dựng bản làng ngày càng ấm no. Những đóng góp của Bí thư Đặng Văn Lả đã được chính quyền và các cấp, các ngành ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen. Ông vinh dự là một trong những đại biểu của tỉnh Yên Bái dự Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội. 

Tin cùng chuyên mục
Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...