Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bước phát triển mới ở Đại Sơn

Minh Thu - 15:30, 21/10/2020

Từng là xã đặc biệt khó khăn, biên giới của huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), sau 5 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, Đại Sơn đã tận dụng thời cơ vươn lên, phát triển hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội toàn xã có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 còn 7,9%...

Người dân Đại Sơn thu hoạch chanh leo.
Người dân Đại Sơn thu hoạch chanh leo.

Niềm vui trên những cánh đồng

Con đường trải bê tông phẳng phiu xuống xóm Nam Hà, một xóm thuần nông, cách trung tâm xã Đại Sơn 7km là thành quả của Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) được hoàn thiện từ đầu năm 2020. “Để có được con đường này, ngoài nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước, người dân xóm Nam Hà đã bỏ ra hằng trăm ngày công, hiến hàng ngàn m2 đất”, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, ông Trương Đàm Hưng chia sẻ.

Chúng tôi đến thăm hộ ông Hứa Đức Sinh, một trong những cá nhân điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo ở xóm Nam Hà. Ông Sinh kể: Năm 2017, gia đình ông được hỗ trợ 30 gốc bưởi từ nguồn vốn Chương trình 135. Sau 3 năm chăm sóc, 30 gốc bưởi đã cho thu hoạch gần 1.000 quả bưởi, mang lại cho gia đình ông gần 30 triệu đồng.

Trên cánh đồng mía xóm Bó Tèng, chị Triệu Thị Sinh, xóm Bó Tèng phấn khởi: Nhà tôi trồng trên 2.000m2 mía, bình quân cho thu hoạch 25 tấn mía/vụ, trừ chi phí cũng thu về ngót 20 triệu đồng, cao hơn trồng lúa mà lại mất ít công chăm sóc.

Theo ông Trương Đàm Hưng, sản lượng mía của toàn xã Đại Sơn chiếm khoảng 1/4 nhu cầu sản xuất của Công ty CP Mía đường Cao Bằng. Mía thu hoạch đến đâu, được tiêu thụ hết ngay đến đó. Như năm nay, toàn xã thu hoạch trên 130.000 tấn mía.

Vững bước đi lên

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Đàm Hưng tự tin cho biết: Đại Sơn đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, coi đây là giải pháp đột phá để phát triển kinh tế. Từ năm 2014 đến nay, xã đã mở rộng diện tích mía nguyên liệu từ trên 300ha lên 504ha (sản lượng bình quân đạt trên 34.000 tấn), mở rộng diện tích cây ăn quả từ 30ha lên 66ha với các cây chủ lực như thanh long, bưởi da xanh, dưa hấu, chanh leo.

Toàn xã hiện có 9 mô hình trồng trọt, 6 mô hình nuôi trâu sinh sản, trâu vỗ béo, lợn và gia cầm, phát triển đàn trâu trên 2.100 con, tăng 220% so với năm 2014.

Sau 10 năm xây dựng NTM, Đại Sơn đã huy động các nguồn lực, với tổng kinh phí trên 273 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động, hiến gần 70.000m2 đất làm đường giao thông và các công trình công cộng; thực hiện cứng hóa được 33,47km đường trục thôn và tại 11 xóm (đạt 94,35%). Nhờ đó, đến năm 2020, khi về đích NTM, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 33,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,9%; 100% xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”…

Được biết, Đại Sơn là 1 trong 2 tập thể của tỉnh Cao Bằng được chọn cử tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 sắp tới và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều