Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Cà Mau: Số ca mắc mới tăng, người dân test nhanh Covid-19 định kỳ 2 lần/tuần

Hồng Diễm - 20:51, 02/03/2022

Chiều ngày 2/3, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là trong trường học, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đáng chú ý, Cà Mau quy định toàn dân test nhanh định kỳ 2 lần/tuần.

Học sinh Cà Mau sẽ thực hiện test nhanh 2 lần/tuần để học trực tiếp
Học sinh Cà Mau sẽ thực hiện test nhanh 2 lần/tuần để học trực tiếp

Theo đó, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan lơ là với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở không để tình trạng tập trung đông người ở nơi công cộng, tiệc cưới, tang gia, cúng giỗ. Nếu địa phương nào để số ca nhiễm tăng cao, tăng cấp độ dịch lãnh đạo địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm.

Giao Giám đốc Sở Y tế có hướng dẫn đến các Trạm Y tế phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhẹ, không triệu chứng, hoặc hướng dẫn người dân tự mua và sử dụng thuốc đúng cách, sẵn sàng nhân lực vật lực để kịp thời điều trị hạn chế thấp nhất trường hợp chuyển nặng tử vong. Tăng cường tiêm vắc xin mũi 2, 3, 4 cho người dân trong độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, xây dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi được phân bổ vắc xin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với UBND các huyện thành phố tiến hành test nhanh (mẫu gộp) định kỳ 2 lần/tuần (ngày Chủ nhật và thứ Tư) gửi kết quả cho giáo viên chủ nhiệm qua Zalo hoặc các hình thức phù hợp khác, kết quả âm tính mới được đến trường nhằm cắt đường lây từ gia đình vào trường học. Đối với bậc mầm non vẫn tổ chức dạy học trực tiếp nhưng theo nhu cầu của phụ huynh, bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Những học sinh bị F0 hoặc F1 ở nhà sẽ học trực tuyến.

Hiệu trưởng các trường, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, test nhanh ngẫu nhiên trong nhà trường, nếu phát hiện F0 thực hiện quy trình cách ly điều trị theo quy định. Đồng thời phân công giáo viên dạy trực tuyến bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh bị cách ly tại nhà, bảo đảm phù hợp, không tạo áp lực cho học sinh và giáo viên.

Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cần phối hợp với ngành Y tế quản lý chặt chẽ F0, F1 theo quy định, hoạt động lại các trạm y tế lưu động, cá địa phương có nhiều ca F0 sử dụng đội ngũ cộng tác viên điều trị F0, rà soát kích hoạt lực lượng cộng tác viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, tránh tình trạng người mắc Covid-19 không liên hệ được với cơ sở y tế.

Triển khai đến mỗi hộ gia đình, học sinh, cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện test nhanh định kỳ 2 lần/tuần (mẫu gộp). Đối với hộ nghèo, cận nghèo, sử dụng nguồn quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ hợp pháp của địa phương để thực hiện mua test nhanh.

Liên tục từ đầu tháng, số ca mắc mới tăng nhanh,riêng ngày 2/3 có 1.180 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm vượt mốc 64 nghìn ca, tỷ lệ nhiễm trong học sinh là 0,2% số trẻ đến trường. Các trường có học sinh nhiễm bệnh sĩ số vắng tới 10%.