Ổi Hoành Bồ được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS. (Ảnh: Mỹ Dung)Trước đây, người dân Hoành Bồ chủ yếu canh tác lúa, sắn hoặc các loại cây truyền thống có năng suất thấp. Tuy nhiên, khi phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng được triển khai, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa giống ổi đặc sản địa phương vào sản xuất.
Nhờ đặc tính dễ chăm sóc, phù hợp thổ nhưỡng, cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cây ổi Hoành Bồ nhanh chóng chứng minh tiềm năng kinh tế rõ rệt.
Ông Vy Văn Tuyên - khu Đồng Giang, chia sẻ: “Bình quân mỗi sào ổi cho thu khoảng 2 tấn quả mỗi năm. Giá thị trường dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/kg tùy thời điểm. Nhờ đó, thu nhập của bà con khá ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể".
Ông Tuyên chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet về hiệu quả trồng ổi của gia đìnhKhông chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, nhiều hộ trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng ổi, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Anh Chu Văn Tuấn - khu Đồng Đặng, là một trong những người tiên phong trong phong trào này. Từ vài sào ổi trồng thử năm 2012, đến nay gia đình anh đã sở hữu hơn 1 ha, cho sản lượng từ 15 - 20 tấn quả mỗi năm.
“Sau khi được tập huấn kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ, tôi đã chủ động canh tác trái vụ để tăng năng suất và giá trị. Nhờ đó, doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng/năm”, anh Tuấn phấn khởi nói.
Theo kế hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh, đến năm 2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu giá trị thu nhập đạt trên 150 triệu đồng/ha canh tác. Trong đó, ổi Hoành Bồ được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS.
Theo ông Trần Văn Thực - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đang tập trung phát triển các cây trồng đặc thù, có giá trị kinh tế cao như ổi, vải, na; đẩy mạnh trồng hoa, khoai tây, dâu tằm... để đa dạng hóa sinh kế cho người dân.
“Chúng tôi chú trọng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là chương trình quản lý sức khỏe cây trồng và đất, đồng thời xây dựng mã số vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực. Đây là nền tảng để nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho nông dân”, ông Thực nhấn mạnh.
Người dân bọc ổi chống côn trùng chích quảNhận thấy hiệu quả từ trồng ổi, nhiều hộ dân ở Hoành Bồ đã đầu tư hệ thống tưới tự động, bảo quản sau thu hoạch và xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm ổi sạch. Một số tổ hợp tác, hợp tác xã cũng được thành lập, tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất lâu dài.
Phấn khởi hơn, thời gian gần đây, thương hiệu “Ổi Hoành Bồ” đang mở ra triển vọng xuất khẩu và du lịch nông nghiệp trải nghiệm, tiếp thêm niềm tin và động lực để nhiều hộ đồng bào DTTS trong tỉnh Quảng Ninh mạnh dạn đổi mới, vươn lên thoát nghèo bền vững.