Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Chấn chỉnh tình trạng "xẻ thịt" sông Tranh để lấy cát

T.Nhân - H.Trường - 17:54, 28/08/2025

Liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa (nhánh sông Tranh, khu vực giáp ranh 3 xã miền núi Trà Tân, Nam Trà My, Trà Leng) mà Dân tộc và Phát triển đã phản ánh, các địa phương liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường, đưa ra các biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng trên.

Sáng 28/8, trao đổi với Phóng viên, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết, trong ngày hôm qua (27/8) lực lượng chức năng 3 xã gồm Trà Tân, Trà Leng và Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra thực tế trên khu vực khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa.

Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ trên sông Tranh. (Ảnh chụp 16/8, ảnh Huy Trường).
Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ trên sông Tranh. (Ảnh chụp 16/8, ảnh Huy Trường)

Theo ông Chiến, tình trạng khai thác cát trái phép dọc bãi bồi sông Nước Xa diễn ra từ trước ngày 1/7/2025 và diễn ra một thời gian khá dài. Tuy nhiên, do nằm ở địa bàn giáp ranh nên việc đẩy đuổi, truy quét còn gặp nhiều khó khăn, chưa hiệu quả.

Từ tháng 4/2025, lợi dụng mực nước sông Nước Xa hạ thấp, giá cát vật liệu xây dựng tăng cao, các đối tượng tăng cường hoạt động khai thác cát trái phép với mức độ nhiều hơn, thường xuyên hơn, gây ra nhiều bức xúc trong cán bộ, nhân dân xã Trà Tân.

Do đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã xây dựng phương án, phối hợp với công an các xã Nam Trà My và Trà Leng truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực nói trên.

Cùng với đó, địa phương cũng thành lập các tổ liên ngành thường xuyên nắm tình hình, tuần tra đêm tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết đẩy đuổi, truy quét các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép.

Việc khai thác cát trái phép ở khu vực giáp ranh 3 xã miền núi Nam Trà My, Trà Tân và Trà Leng diễn ra trong thời gian dài. (Ảnh Huy Trường).
Việc khai thác cát trái phép ở khu vực giáp ranh 3 xã miền núi Nam Trà My, Trà Tân và Trà Leng diễn ra trong thời gian dài. (Ảnh Huy Trường)

“Địa phương kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị để lắp đặt hệ thống giám sát hiện đại tại các khu vực giáp ranh, khu vực trọng yếu, nhạy cảm nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động giám sát, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, bố trí đủ số lượng Công an biên chế theo quy định để đảm bảo việc tuần tra, kiểm soát”, ông Chiến nói.

Còn theo Công an xã Trà Tân, trong 2 tháng vừa qua, lực lượng  Công an xã đã phối hợp với Công an xã Trà Leng và xã Nam Trà My tiến hành nhiều đợt tuần tra, truy quét các đối tượng tại khu vực sông Nước Xa (khu vực giáp ranh với xã Nam Trà My).

Công an xã Trà Tân cũng gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở và yêu cầu một đối tượng từng có hoạt động khai thác cát trái phép trước đây chấm dứt việc khai thác, tàng trữ và mua bán cát trái phép, viết cam kết không tái phạm.

“Công an nghi vấn một đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép nhưng hiện không cư trú trên địa bàn xã. Hiện đơn vị đang triển khai kế hoạch phối hợp với công an các xã liên quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý theo quy định” đại diện Công an xã Trà Tân cho biết.

Lực lượng chức năng đang triển khai cát biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh Huy Trường).
Lực lượng chức năng đang triển khai cát biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh Huy Trường)

Về phía xã Nam Trà My, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã chỉ đạo Công an và các đơn vị liên quan của xã khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Nước Xa.

Sau khi kiểm tra, chính quyền địa phương đã lắp barie (hạn chế chiều cao 2,5m và trọng tải 3,5 tấn) tại đầu tuyến đường bê tông vào khu vực sông từng xảy ra khai thác cát trái phép trước đó.

Đồng thời, UBND xã cũng ban hành văn bản phối hợp với các xã Trà Tân, Trà Leng xác định ranh giới hành chính khu vực giáp ranh sau sắp xếp, nhằm có biện pháp quyết liệt hơn trong việc xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép.

Trước đó, Báo Dân tộc và Phát triển có bài: “Xẻ thịt” sông Tranh để lấy cát” phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Tranh (đoạn qua địa bàn giáp ranh giữa xã Nam Trà My và Trà Tân, TP. Đà Nẵng) diễn ra rầm rộ với quy mô lớn, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào bị phát hiện và xử lý.

Tin cùng chuyên mục
Yêu nước phải ngay từ những hành động nhỏ...

Yêu nước phải ngay từ những hành động nhỏ...

Sau buổi tổng hợp luyện vừa qua, quanh Quảng trường Ba Đình vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp: Cờ Tổ quốc bị bỏ rơi trên đường, rác thải vương vãi, lời qua tiếng lại thiếu nhã nhặn... Thậm chí, có thanh niên vô ý thức ném chai nước vào xe tăng, hay cố tình đi vào tuyến đường dành riêng cho đoàn diễu binh. Những hành động ấy, gợi nên một câu hỏi lớn: Chúng ta đã thật sự yêu nước và văn minh trong cách ứng xử hay chưa?