Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Đất đang tranh chấp vẫn được cấp sổ đỏ

Hiếu Anh - 09:44, 03/01/2020

Vừa qua, Báo Dân tộc và Phát triển nhận được đơn của gia đình bà Ma Thị Bắc, dân tộc Tày, thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về việc mảnh đất lâm nghiệp của gia đình bà đang tranh chấp với gia đình ông Quan Văn Nhung chưa giải quyết xong, thì UBND huyện bất ngờ cấp sổ đỏ cho gia đình ông Nhung.

Bà Ma Thị Bắc chỉ phần đất đang tranh chấp.
Bà Ma Thị Bắc chỉ phần đất đang tranh chấp

Nhập nhằng nguồn gốc đất

Theo Đơn thư của bà Ma Thị Bắc, từ năm 1990, bố mẹ chồng bà vào khu vực Doi Pác Thây của thôn để khai hoang trồng sắn và trồng xoan. Kể từ đó đến năm 2006, gia đình canh tác ổn định, không có tranh chấp với bất kỳ ai.

Năm 2006, gia đình bà Bắc làm đơn xin được cấp đất lâm nghiệp. Lúc này, gia đình ông Quan Văn Nhung mới đứng ra tranh chấp. Ông Quan Văn Nhung cho rằng, mảnh đất này, gia đình ông đã được cấp sổ lâm bạ từ năm 1982.

Trước sự tranh chấp của người dân, ngày 27/10/2008, UBND xã Tân Mỹ đã vào cuộc xác minh. Buổi làm việc có ông Ma Văn Thái, cán bộ địa chính UBND xã; ông Lâm Phúc Quý, khi đó là Trưởng Trạm kiểm lâm xã Hùng Mỹ và ông Ma Doãn Thượng, Trưởng thôn Thôm Bưa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác xác định, hai bên tranh chấp mảnh đất diện tích khoảng 2.000m2 thuộc khoảnh 203, lô 108 theo bản đồ dự kiến giao đất lâm nghiệp. Tại thời điểm xác minh, ông Quan Văn Nhung có 1 sổ lâm bạ cấp năm 1982, nhưng diện tích chưa xác định chính xác 3ha hay 0,3ha, vì trong sổ lâm bạ có 3 dòng ghi diện tích có nốt mờ nên chưa xác định được. Do đó, tổ công tác đình chỉ sử dụng đất của cả hai bên để chờ giải quyết.

Tiếp đó, ngày 24/11/2008, UBND xã Tân Mỹ có biên bản hòa giải nêu rõ, UBND xã đình chỉ hai bên không được tranh chấp từ 17h ngày 24/11/2008 khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Nếu hai bên không chấp hành theo yêu cầu trên của UBND xã, bên nào sai bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về nguồn gốc mảnh đất này, một số hộ dân sinh sống lâu đời ở thôn Thôm Bưa như bà Quan Thị Lầu, bà Triệu Thị Chạy cũng cho biết, trước đó, họ vào nương khu vực này có thấy bố mẹ ông Quan Văn Thần (chồng bà Bắc) vào phát rừng để trồng sắn.

Nhiều điểm nghi vấn

Điều đáng nói là trong khi sự việc đang tranh chấp, chưa giải quyết xong, thì ngày 15/6/2009, UBND huyện Chiêm Hóa lại cấp giấy nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình ông Quan Văn Nhung.

Tuy nhiên, xoay quanh hồ sơ cấp sổ đỏ cho gia đình ông Nhung còn nhiều điểm chưa được làm rõ. Cụ thể trong bộ hồ sơ xin cấp sổ đỏ của gia đình ông Nhung gồm: Đơn xin giao đất lâm nghiệp, biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất, trích lục hình thể thửa đất đều không ghi ngày tháng năm.

Bà Bắc cho biết thêm, gia đình bà cũng như người dân thôn Thôm Bưa chưa bao giờ thấy chính quyền niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của gia đình ông Nhung trước khi tiến hành cấp đổ đỏ cho gia đình này.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đồng Văn Hà, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chiêm Hóa cho biết, huyện cũng đã nhận được đơn của bà Ma Thị Bắc. Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa đã giao cho các phòng ban chuyên môn để giải quyết. Quan điểm của huyện sẽ làm một cách công khai, minh bạch, sai đâu thì sửa đấy. Trong trường hợp phát hiện sổ đỏ bị cấp sai sẽ tiến hành thu hồi theo quy định của pháp luật.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin sự việc này tới bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục
Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Vân Đồn (Quảng Ninh): Nhiều hộ dân “ở không được, đi cũng không xong”

Theo phản ánh của người dân, hàng chục hộ ở 2 thôn 10/10, xã Vạn Yên và Đồng Dọng cũ, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) chật vật gần 20 năm nay do dự án hồ chứa nước Đồng Dọng "án binh bất động". Tại đây, không ít hộ dù chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng cũng bị giải tỏa, mất kế sinh nhai.