Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Chờ cầu, người dân đôi bờ sông Mã mong manh trên đò

Quỳnh Trâm - 14:40, 20/03/2020

Cầu treo bản Pan nối đôi bờ sông Mã thuộc xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) bị lũ phá hủy, không thể sửa chữa. Trong khi chờ đợi cầu mới, hàng nghìn nhân khẩu ở đôi bờ sông vẫn phải qua lại trên những chuyến đò mong manh tròng trành.

Mỗi ngày có khoảng 300 lượt người qua lại bằng đò ngang
Mỗi ngày có khoảng 300 lượt người qua lại bằng đò ngang

Ông Hà Hồng Quản, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết, cầu treo bản Pan là một trong những công trình thuộc dự án Thủy điện Hồi Xuân; được xây dựng năm 2000. Năm 2018, sông Mã gặp lũ lớn, cầu bản Pan bị hư hỏng nặng; không thể sửa chữa được nữa.

“Cầu hỏng nên 360 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu ở các bản Mí, Pé, Bá, Pan gặp rất nhiều khó khăn trong đi lại, giao thương”, ông Quản nói.

Để qua sông, từ năm 2018 đến nay, Nhân dân hai bờ sông chỉ còn biết cách đi đò do vợ chồng bà Hà Thị Lý, ở bản Bá làm dịch vụ hợp đồng với xã. Mỗi năm xã thu 35.000 đồng/người, ngoài ra, mỗi chuyến xe máy đi đò sẽ phải đóng phí 10.000 đồng. Xã trả tiền công chèo đò cho vợ chồng bà Lý 5 triệu đồng/tháng.

“Mỗi ngày có khoảng 300 lượt người qua lại. Công việc rất vất vả, mùa khô thì còn đỡ, chứ khi mùa lũ thì không thể nào mà qua sông được. Mỗi khi như thế, dân bản lại bị cô lập. Chúng tôi chỉ mong mỏi sao cho sớm có được cây cầu cho người dân bớt khổ”, bà Lý cho biết.

Ông Hà Văn Đông, một người dân ở bản Pan cho hay: “Giao thông cách trở nên việc vận chuyển hàng hóa buôn bán rất khó khăn. Người dân ở phía bên kia sông muốn xây nhà cửa cũng không dám vì khó vận chuyển vật liệu, hơn thế nữa chi phí sẽ rất cao. Muốn mua bán hàng hóa rất khó khăn vì thế kinh tế địa phương khó phát triển được.

Theo ông Phạm Bá Diệm, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, huyện cùng Sở Giao thông Vận tải đã thẩm định hiện trạng cầu treo bản Pan, từ đó xác định là không thể khắc phục, sửa chữa được; chỉ có cách là xây cầu mới. Công ty Thủy điện Hồi Xuân cũng đã có phương án xây cầu mới; nhưng làm được 2 mố cầu lại dừng thi công bởi doanh nghiệp khó khăn về vốn.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.