Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đặc sắc Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn

Minh Nhật - 11:29, 12/10/2024

Tối 11/10, tại khu vực hồ Phai Loạn, UBND thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2024, với chủ đề “Tự hào bản sắc văn hóa xứ Lạng”.

Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2024.
Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2024

Tại đêm khai mạc đã diễn ra các hoạt động chương trình nghệ thuật, gồm 3 chương: Đóa hoa biên ải, Sắc màu văn hóa xứ Lạng và Nhịp bước tương lai. Ngày hội thu hút đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh và du khách gần xa đến thưởng thức.

Sau lễ khai mạc, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn diễn ra các hoạt động: Không gian trưng bày và bán sản phẩm OCOP sản phẩm đặc sản các địa phương; Liên hoan trình diễn giới thiệu trang phục các DTTS; công diễn tiết mục xuất sắc liên hoan nghệ thuật quần chúng; trò chơi dân gian dành cho du khách và người dân tham gia trải nghiệm...

Đại diện lãnh đạo của tỉnh tham dự ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn.
Đại diện lãnh đạo của tỉnh tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn

Năm nay, quy mô, không gian tổ chức Ngày hội được mở rộng hơn, nhiều hoạt động Ngày hội còn được tổ chức tại khu vực chùa Tiên (phường Chi Lăng) và khu vực chùa Tam Thanh (phường Tam Thanh).

Ngoài ra, Ngày hội có thêm nhiều hoạt động mới hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức, như: Không gian ẩm thực "Festival phở vịt xứ Lạng"; chuỗi liên kết các Tour du lịch trải nghiệm tại công viên Hồ Phai Loạn, Phố đi bộ Kỳ Lừa, danh thắng Nhị, Tam Thanh - thành Nhà Mạc, danh thắng Chùa Tiên, các khu ẩm thực đường phố...

Đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự Ngày hội
Đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự Ngày hội

Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn góp phần lan tỏa những giá trị vô giá của văn hóa xứ Lạng, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; cũng là cơ hội để thành phố Lạng Sơn quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn diễn ra đến hết ngày 12/10.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên Quang: Ưu tiên phát triển toàn diện đối với các dân tộc có khó khăn đặc thù

Tuyên Quang: Ưu tiên phát triển toàn diện đối với các dân tộc có khó khăn đặc thù

Cùng với Hà Giang thì Tuyên Quang là địa phương có đồng bào dân tộc Pà Thẻn sinh sống tập trung đông nhất cả nước. Đây là một trong 14 dân tộc rất ít người, có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. Từ các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình MTQG 1719, tỉnh Tuyên Quang đã ưu tiến bố trí nguồn lực, để đầu tư, hỗ trợ nhằm phát triển toàn diện những địa bàn có dân tộc Pà Thẻn sinh sống tập trung.