Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đăk Glei (Kon Tum): Hiện thực ước mơ về căn nhà kiên cố cho đồng bào DTTS

T.Dung - T.Tùng - 16:00, 03/03/2023

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều căn nhà tạm ở huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã được xây mới. Tính riêng năm 2022, toàn huyện xóa được 84 căn nhà tạm, từ đó góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngôi nhà của ông A Hà ở thôn Ngọc Súc, xã Ngọc Linh được xây dựng vào cuối năm 2022
Ngôi nhà của ông A Hà ở thôn Ngọc Súc, xã Ngọc Linh được xây dựng vào cuối năm 2022

Nhiều năm liền sống trong căn nhà tạm, nên mơ ước về căn nhà vững chãi luôn hiện diện trong suy nghĩ của ông A Hà, ở thôn Ngọc Súc (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei). Cuối năm 2022, từ nguồn tiền tích cóp và được doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng, ông A Hà mạnh dạn vay vốn đối ứng 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đăk Glei để xây dựng căn nhà cấp 4.

Ông A Hà vui mừng chia sẻ: “Căn nhà cũ mùa Hè thì nóng, mùa mưa thì dột, bao năm qua tôi luôn mong muốn xây một căn nhà vững chắc cho cả gia đình. Vừa qua, rất may mắn gia đình được hỗ trợ tiền từ doanh nghiệp, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, gia đình tôi đã xây được nhà. An cư lạc nghiệp, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình để trả số tiền đã vay mượn". 

Tại thôn Krung Ram cùng xã, căn nhà với diện tích 40 m2 của gia đình ông A Mốc, cũng là một trong những căn nhà được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây mới. Gia đình ông A Mốc sẽ chịu chi phí vật liệu, còn tiền công sẽ được tài trợ.

Ông A Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Linh cho biết: Trong năm 2021, trên địa bàn chỉ xoá được 7 căn nhà tạm. Từ năm 2022 đến nay, xã xóa được 34/107 căn nhà tạm. Trong đó, Tổ công tác 262 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ 18 căn, xã vận động bà con vay vốn NHCSXH huyện xây dựng được 16 căn. Xã phấn đấu từ đây đến năm 2025, mỗi năm xoá ít nhất được 25 căn nhà tạm, để đến cuối năm 2025, trên địa bàn xã sẽ không còn nhà tạm.

Tại xã Mường Hoong, vợ chồng anh A Nghê ở thôn làng Mới, cũng sinh sống trong một ngôi nhà xập xệ, mái tôn cũ, đã dột nát. Vì cuộc sống khó khăn nên việc xây một căn nhà mới với gia đình anh là rất khó. Tuy nhiên, với mong muốn thoát khỏi cảnh nắng mưa, vợ chồng anh A Nghê đã nỗ lực làm ăn với mong muốn có căn nhà mới.

“Ngoài số vốn của gia đình, còn có sự hỗ trợ rất nhiều của chính quyền địa phương, NHCSXH huyện đã cho vay vốn 75 triệu đồng. Cuối năm 2022, gia đình tôi quyết định xây nhà với diện tích 56 m2, với tổng kinh phí 150 triệu đồng”, anh A Nghê phấn khởi nói.

Từ sự nỗ lực của người dân, sự chung tay của các cấp, chính quyền những ngôi nhà 3 cứng ở xã Mường Hoong đã bắt đầu mọc lên
Từ sự nỗ lực của người dân, sự chung tay của các cấp, chính quyền những ngôi nhà 3 cứng ở xã Mường Hoong đã bắt đầu mọc lên

Ông Lê Bá Thế - Chủ tịch UBND xã Mường Hoong cho biết: Trong năm 2022, xã đã nhận được sự quan tâm của Tổ công tác 262 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổ công tác 749 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei. Cùng với đó, UBND xã đã vận động, tuyên truyền người dân về việc chủ động xóa nhà tạm; thay đổi nếp nghĩ để người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã xóa được 24/125 căn nhà tạm. Trong đó, Tổ công tác 262 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hỗ trợ 15 căn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei hỗ trợ 8 căn, người dân tự vay vốn NHCSXH huyện xây dựng 1 căn.

“Khi có nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp xã sẽ vận động người dân vay vốn từ 50 - 100 triệu đồng để xây nhà kiên cố. Hướng đến mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 xã sẽ xóa được hết nhà tạm”, ông Lê Bá Thế cho biết thêm.

Huyện Đăk Glei là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Chính vì vậy, việc nỗ lực xóa nhà tạm cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện. Theo thống kê của UBND huyện Đăk Glei, trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã xóa được 84/398 căn nhà tạm, còn 314 căn nhà tạm.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, UBND huyện Đăk Glei phấn đấu sẽ xóa hết nhà tạm trên địa bàn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm. Từ đó, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế để cùng chung tay xóa nhà tạm, hướng đến cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Tin cùng chuyên mục
Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỗi sau khi chấp hành án phạt tù làm lại cuộc đời, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sinh kế giúp họ ổn định cuộc sống.