Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Đắk Lắk phấn đấu năm 2025 đủ giáo viên giảng dạy tiếng Ê Đê cấp tiểu học

Bá Thăng - 15:00, 27/05/2022

Đó là một trong những nội dung trong Kế hoạch số 115/KH/UBND ngày 25/5/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành.

Học sinh học tiếng Ê Đê. (Ảnh ITN)
Học sinh học tiếng Ê Đê. (Ảnh ITN)

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 sẽ bảo đảm đủ số lượng giáo viên để giảng dạy tiếng Ê Đê cấp tiểu học (theo nhu cầu học sinh đăng ký học môn tự chọn tiếng DTTS); 40% giáo viên dạy tiếng DTTS được đào tạo đạt chuẩn trình độ; 100% giáo viên dạy tiếng DTTS được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dạy tiếng Ê Đê; 80% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng Ê Đê và Mnông được bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức dân tộc và quản lý dạy học tiếng DTTS.

Đến năm 2030, bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng Ê Đê và tiếng Mnông cấp tiểu học và trung học cơ sở; bảo đảm đủ số lượng giáo viên để giảng dạy tiếng Ê Đê và tiếng Mnông cấp trung học cơ sở (theo nhu cầu học sinh đăng ký học môn tự chọn tiếng DTTS); 100% giáo viên dạy tiếng DTTS được đào tạo đạt chuẩn trình độ; 100% giáo viên dạy tiếng DTTS được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dạy tiếng Ê Đê và tiếng Mnông; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng Ê Đê và tiếng Mnông được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Đây là kế hoạch nhằm tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ để đạt mục tiêu được giao tại Quyết định 142/QĐ-TTg về “Nâng cao chất lượng các môn học tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tin cùng chuyên mục
Nam sinh người Nùng và cú đúp giải Nhất khoa học

Nam sinh người Nùng và cú đúp giải Nhất khoa học

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng biên cương Cao Bằng, từng phải "đấu tranh" với gia đình để được đi học đại học, Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 2005) đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Không chỉ sở hữu GPA xuất sắc, chàng trai dân tộc Nùng còn gây ấn tượng mạnh với cú đúp giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ, cùng 8 lần hiến máu tình nguyện khi mới 20 tuổi.