Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đắk Lắk: Tổ chức ghi âm, ghi hình diễn xướng sử thi của người Ê Đê

Lê Hường - 19:03, 02/08/2023

Bên cạnh việc mở lớp truyền dạy sử thi của người Ê Đê cho thiếu nhi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức ghi âm, ghi hình diễn xướng sử thi của người Ê Đê để làm tư liệu lưu trữ.

Không gian diễn xướng sử thi là trong nhà dài truyền thống, bà con quây quần bên chóe rượu cần
Không gian diễn xướng sử thi là trong nhà dài truyền thống, bà con quây quần bên chóe rượu cần

Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-SVHTTDL ngày 30/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức diễn xướng, truyền dạy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Khan (sử thi) của người Ê Đê năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cư M’Gar; UBND xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar tổ chức cho các nghệ nhân trên địa bàn xã Ea Tul diễn xướng hát kể sử thi để ghi âm, ghi hình làm làm tư liệu.

Các nghệ nhân diễn xướng các bài sử thi của người Ê Đê
Các nghệ nhân diễn xướng các bài sử thi của người Ê Đê

Từ sáng sớm, các nghệ nhân, học viên của lớp truyền dạy sử thi và bà con buôn Triă, xã Ea Tul có mặt tại ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình bà H’Bung Mlô, cùng nhau quây quần bên chóe rượu cần nghe nghệ nhân hát kể những bài sử thi của người Ê Đê.

Trước khi diễn xướng nghệ nhân làm lễ xin phép chủ nhà
Trước khi diễn xướng, nghệ nhân làm lễ xin phép chủ nhà

Tại đây, Nghệ nhân ưu tú Y Wuang Hwing cùng các nghệ nhân trẻ, các học viên đang tham gia lớp truyền dạy sử thi diễn xướng trong không gian truyền thống đậm chất sử thi. Những nét cơ bản về lối hát kể khan, cách láy luyến làn điệu với lời hát kể, phương thức thực hành kỹ năng diễn xướng cũng như cách ứng tác và ngẫu hứng sáng tạo trong nghệ thuật diễn xướng sử thi đã được các cán bộ Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng ghi lại cả bằng âm thanh lẫn hình ảnh một cách sinh động.

Bà H’Bung Mlô, chủ nhà phải là người cầm cần rượu uống đầu tiên tại buổi diễn xướng
Bà H’Bung Mlô, chủ nhà là người cầm cần rượu uống đầu tiên tại buổi diễn xướng

Những hình ảnh, âm thanh ghi tại buổi diễn xướng sử thi của người Ê Đê sẽ được ngành Văn hóa tỉnh Đắk Lắk sử dụng làm tư liệu lưu trữ.

Các học viên lớp truyền dạy sử thi đã hát kể được một số đoạn sử thi
Các học viên lớp truyền dạy sử thi đã hát kể được một số đoạn sử thi
Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Na Mèo trở thành điểm sáng văn hóa nơi phên giậu Tổ quốc

Xây dựng Na Mèo trở thành điểm sáng văn hóa nơi phên giậu Tổ quốc

Nhờ nguồn lực hỗ trợ từ Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), năm 2025 xã Na Mèo , tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân vùng biên giới.