Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Đầm Hà (Quảng Ninh): Nhiều mô hình giảm nghèo đang được nhân rộng trong vùng DTTS

Mỹ Dung - 16:50, 10/12/2023

Huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) ở vùng cao, vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, việc tạo điều kiện phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS, đang góp phần ổn định cuộc sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo cho người dân trên địa bàn.

HTX nông nghiệp Tuyền Hiền đã liên kết với hơn 100 hộ chăn nuôi gà ở địa phương theo hướng sản xuất tập trung, giúp nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu
HTX nông nghiệp Tuyền Hiền đã liên kết với hơn 100 hộ chăn nuôi gà ở địa phương theo hướng sản xuất tập trung, giúp nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu

Hình thành các hợp tác xã kiểu mẫu

Là một huyện miền núi phía đông của tỉnh Quảng Ninh, Đầm Hà có 9 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ đồng bào các DTTS chiếm 30,96%. Trong những năm qua, đồng bào DTTS trong huyện đã nhận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, yên tâm định cư, tổ chức sản xuất hiệu quả, chủ động xây dựng mô hình kinh tế phù hợp...

Nhiều mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, đã giúp đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. HTX Tuyền Hiền phục tráng và nhân giống thành công gà bản Đầm Hà là một trong những HTX kiểu mẫu tiêu biểu trên địa bàn huyện. Anh Nguyễn Văn Tuyền, Giám đốc HTX cho biết: “Gà bản Đầm Hà được bà con dân tộc Hoa nuôi giữ giống từ nhiều đời, là sản vật nổi tiếng của địa phương. Để có được gà giống bố mẹ, tôi phải lặn lội lên tận các xã vùng cao như Quảng Lâm, Quảng An của huyện Đầm Hà, thậm chí vào tận các bản của bà con đồng bào DTTS để thu gom”.

Trung bình mỗi năm, HTX Tuyền Hiền cung cấp ra thị trường khoảng 200.000 - 250.000 con gà bản Đầm Hà giống. Gà bản Đầm Hà đã được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 4 sao của địa phương. Tháng 6/2019, sản phẩm Gà bản Đầm Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.

 Hiện, HTX đang sản xuất 3 loại gà giống là gà hoa mơ, gà râu và gà mũ. Đây đều là các giống gà đặc sản. Không chỉ cung cấp gà giống trong huyện, HTX đã mở rộng thị trường sang các địa phương khác như Móng Cái, Tiên Yên, Ba Chẽ... HTX đã liên kết với hơn 100 hộ chăn nuôi gà ở địa phương theo hướng sản xuất tập trung, giúp nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà Lê Bình Phượng cho biết: “Anh Nguyễn Văn Tuyền, Giám đốc HTX nông nghiệp Tuyền Hiền là tấm gương vượt khó làm giàu điển hình của địa phương. Anh đã góp phần gìn giữ, bảo tồn giống gà bản địa, phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương, đưa sản phẩm gà bản Đầm Hà vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh”.

Ngoài ra, mô hình trồng dưa lưới áp dụng khoa học kỹ thuật của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt, là một trong những mô hình KTTT tiêu biểu của huyện Đầm Hà. Đầu năm 2019, anh Trương Thế Đô, thôn Làng Y, xã Đại Bình đã đầu tư khu nhà màng với diện tích trên 1.000m2 trồng dưa lưới, sau khoảng 3 tháng dưa cho thu hoạch với trọng lượng khoảng 1,5kg/quả. Mô hình thành công đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh.

“Với mong muốn mở rộng quy mô phát triển kinh doanh đầu tư, tạo chuỗi liên kết sản phẩm, dần hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, tháng 9/2021 tôi đã cùng 6 hộ nông dân trong vùng thành lập HTX nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt. Đến nay, HTX ngày càng được mở rộng về quy mô và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh”, anh Đô chia sẻ thêm.

Hiện HTX có gần 4ha diện tích đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó đã xây dựng 4 nhà màng, với diện tích 7.000m2. Các sản phẩm nông nghiệp đang trồng là dưa lưới, dưa baby, cà chua... theo công nghệ Israel, cung cấp chủ yếu cho thị trường trong tỉnh và các địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương...

Bắt nhập nền kinh tế thị trường, anh Đô còn đẩy mạnh tiếp cận thương mại điện tử. Phần lớn sản phẩm dưa lưới của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt đều xuất bán online, vừa thuận tiện cho khách hàng, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời quảng bá thương hiệu, hình ảnh quả dưa lưới của HTX. Nhờ sự phát triển của HTX cũng tạo điều kiện cho nhiều lao động trên địa bàn.

Công nhân HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt chăm sóc cây dưa trồng trong nhà lưới
Công nhân HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt chăm sóc cây dưa trồng trong nhà lưới

Cho đến nay, trên địa bàn huyện Đầm Hà đang có hàng chục HTX nông nghiệp phát triển từ những mô hình nông nghiệp nhỏ lẻ. Những HTX này đã và đang là hạt nhân, thúc đẩy phong trào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giàu hàm lượng khoa học trên địa bàn huyện.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rõ rệt

Trong vài năm trở lại đây, huyện Đầm Hà đã tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối, cấp nước, cấp điện nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trạm y tế...Đặc biệt, huyện đã triển khai giới thiệu, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, giúp các hộ chủ động vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Ông Tằng Tắng Sày, dân tộc Dao, Người có uy tín bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm cho biết: “Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, chúng tôi đã vận động bà con tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Chẳng thế mà vài năm nay, đời sống của bà con dần thoát khỏi khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đầm Hà đã giảm rõ rệt. Nếu như đầu năm 2016 huyện Đầm Hà có 1.445 hộ nghèo thì đến hết năm 2022, toàn huyện chỉ còn 18 hộ nghèo. Tính tới thời điểm cuối tháng 9/2023, thu nhập bình quân của người dân Đầm Hà đạt khoảng 80 triệu đồng/người, toàn huyện đã cơ bản không còn hộ nghèo.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư của huyện Đầm Hà đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Huyện cũng chủ động thực hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình dự án, hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội...

Lãnh đạo huyện Đầm Hà tham quan mô hình cà chua nhà màng của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt
Lãnh đạo huyện Đầm Hà tham quan mô hình cà chua nhà màng của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt

Thời gian tới, huyện Đầm Hà tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo thường xuyên, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng ở các địa bàn khó khăn; hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo; xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trong các hộ nghèo là đồng bào DTTS ở các xã, thôn, bản khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.