Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đổi thay ở xã vùng cao Thài Phìn Tủng

Vũ Mừng - 10:39, 31/05/2024

Những năm qua, với việc lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, Nhà nước; cùng với hướng đi đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương, diện mạo của xã vùng cao Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã có sự thay đổi đáng kể, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Những con đường bê tông được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của xã Thài Phìn Tủng
Những con đường bê tông được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của xã Thài Phìn Tủng

Chúng tôi đến thăm xã Thài Phìn Tủng vào giữa tháng 5, khi những nương ngô đã vươn mình xanh mướt trên các triền đá. Những cung đường đã được bê tông hóa tỏa về khắp các thôn bản. Bên những nếp nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông đã sinh sống lâu đời trên mảnh đất này, những ngôi nhà xây, nhà cao tầng khang trang, bề thế hiện lên trong làn sương sớm.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - Nguyễn Mạnh Dũng gặp gỡ, đối thoại với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín xã Thài Phìn Tủng
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - Nguyễn Mạnh Dũng gặp gỡ, đối thoại với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín xã Thài Phìn Tủng

Ông Vàng Mí Lử, Bí thư Chi bộ thôn Khía Lía “khoe” với chúng tôi: Trước đây, nói tới thôn Khía Lía mọi người thường hình dung đây một xóm xa xôi, cách trở, các gia đình đều là hộ nghèo. Thế nhưng trong năm 2023, Nhà nước đã đầu tư tuyến đường bê tông dài hơn 1.200m vào đây nên đời sống của người dân được cải thiện rất nhiều. Bây giờ chúng tôi có thể đi lại thuận tiện mà không còn lo trơn trượt, lầy lội khi trời mưa, bụi bặm khi trời nắng. Có đường rồi nên giao thương với bên ngoài cũng thuận lợi hơn, nhiều gia đình đầu tư máy móc sản xuất, tập trung phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả cao. Nhờ đó, số hộ nghèo của thôn đã giảm, hiện trong tổng số 71 hộ dân của toàn thôn Khía Lía thì chỉ còn 38 hộ nghèo.

Ông Thào Mí Páo, Chủ tịch UBND xã Thài Phìn Tủng cho biết: Trong điều kiện xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí chưa đồng đều, xã Thài Phìn Tủng đã tập trung tranh thủ mọi sự hỗ trợ của cấp trên, đặc biệt là vận dụng sáng tạo và lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, Thài Phìn Tủng cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Năm 2023, xã có 480,3 ha trồng ngô và 168,9 ha trồng ngô giống mới, năng suất đạt 1.553,43 tấn. Nhân dân trong xã cũng tích cực canh tác một số loại cây trồng khác như lúa, tam giác mạch, đậu tương… đặc biệt là cây sâm khoai cho giá trị kinh tế cao. 

Tổng đàn gia súc của xã hiện có hơn 7000 con gồm trâu, bò, dê, lợn… Tổng đàn gia cầm có 22.523 con, không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người dân mà còn trở thành hàng hóa để giao thương với địa bàn các xã trong huyện. Những năm gần đây, người dân trong xã cũng đã thực hiện và phát triển Dự án liên kết chăn nuôi ong lấy mật. Tổng đàn ong mật hiện có trên địa bàn là 2.295 đàn, tăng 1.455 đàn so với giai đoạn trước.

Người dân xã Thài Phìn Tủng cải tạo vườn tạp
Người dân xã Thài Phìn Tủng đang từng bước vươn lên thông qua những mô hình sinh kế hiệu quả

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và đồng thuận của Nhân dân, bộ mặt nông thôn của xã Thài Phìn Tủng đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Điều quan trọng là huy động được sự đồng lòng, góp sức của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Hiện,toàn xã Thài Phìn Tủng đã nhựa hóa, bê tông hóa được 18km đường xã (đạt 100%); cứng hóa, bê tông hóa 22,4 km đường trục xóm, liên xóm (đạt 82,9%). Khởi công và đang trong quá trình hoàn thiện 04 nhà văn hóa tại các thôn Đậu Chúa, Sính Tủng Chứ, Nhèo Lủng, Mua Súa với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng. 

99,5% người dân xã Thài Phìn Tủng được sử dụng điện lưới thường xuyên; phủ sóng viễn thông, internet đến 15/15 thôn; 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.  Xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đào tạo được quan tâm, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 22 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nếu năm 2022 là 69,92% thì năm 2023 chỉ còn 65,86%.

Người dân xã Thài Phìn Tủng canh tác ngô trên đá
Người dân xã Thài Phìn Tủng canh tác ngô trên đá

Cũng trong năm 2023 xã đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân bằng nhiều hành thức như: Loa phát thanh không giây, tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng sân khấu hoá, được 20 buổi thu hút được trên 1.955 lượt người nghe. 

Mặc dù đã có những bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, song xã Thài Phìn Tủng vẫn còn gặp không ít khó khăn bởi đặc thù địa hình chia cắt, người dân sống phân tán, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Bởi vậy, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Hà Giang và huyện Đồng Văn, nhất là về nguồn lực để xã phát triển sản xuất, phát huy thế mạnh địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

LTS: Ở những bản làng vùng cao đã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới sẽ là bộ mặt khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên… Nhưng, mảng màu sáng ấy lại như những nét chấm nhỏ trên bản đồ nông thôn mới các huyện miền núi xứ Nghệ. Bởi còn quá nhiều vùng đất mà sự đầu tư, hỗ trợ từ chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa vươn tới và phủ hết…