Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đồng bào Xơ Đăng chung tay xây dựng vườn ươm cây giống cà phê miễn phí

Ngọc Chí - 4 giờ trước

Những ngày này, hàng trăm người dân đồng bào Xơ Đăng ở 13 làng trên địa bàn xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã gác lại công việc nương rẫy, cùng cán bộ xã triển khai làm vườn ươm cây giống cà phê để cấp phát miễn phí cho người dân trong làng.

Đồng bào Xơ Đăng ở làng Kon Pia chuẩn bị vật liệu làm lán che cho vườn ươm cây giống cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)
Đồng bào Xơ Đăng ở làng Kon Pia chuẩn bị vật liệu làm lán che cho vườn ươm cây giống cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hai ngày qua, đồng bào Xơ Đăng ở làng Kon Pia, xã Tu Mơ Rông đã tập trung về khu vực được chọn làm vườn ươm cây giống của làng; phối hợp với cán bộ xã làm lán, làm luống, cải tạo đất để ươm hạt giống cà phê. Mỗi người mỗi việc, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp ngôi làng vốn còn nhiều khó khăn này.

Ông A Khai, làng Kon Pia, xã Tu Mơ Rông cho biết: Tôi thấy chủ trương mỗi làng làm một vườn ươm cây giống cà phê để cấp cho người dân rất ý nghĩa, sẽ giúp bà con có cây giống mà không tốn chi phí. Tôi đã đăng ký tham gia và thông qua việc này sẽ giúp tôi hiểu thêm về kỹ thuật ươm giống cây cà phê.

Ông A Điệp, Thôn trưởng làng Kon Pia, xã Tu Mơ Rông chia sẻ: Làng có 198 hộ, thực hiện lời kêu gọi của xã, các hộ dân đều hưởng ứng và chung tay làm vườn ươm. Bà con hy vọng có cây giống cà phê sẽ giúp bà con có thêm sinh kế, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu trong thời gian tới.

Đồng bào Xơ Đăng ở làng Kon Pia làm đất chuẩn bị ươm cây giống cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)
Đồng bào Xơ Đăng ở làng Kon Pia làm đất chuẩn bị ươm cây giống cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trước đó, vào tháng 7/2025, Đảng bộ xã Tu Mơ Rông tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội “không nhận hoa chúc mừng”, khuyến khích ủng hộ cây giống, phân bón hoặc kinh phí cho chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”, người dân và doanh nghiệp đã ủng hộ 104.500 cây cà phê giống, 294 triệu đồng cùng một số phân bón.

Từ nguồn hỗ trợ này, xã đã cấp phát cây giống cho người dân, đồng thời dùng số kinh phí ủng hộ mua 813 kg hạt giống cà phê để tự ươm, tiết kiệm chi phí và cung cấp cho người dân ở 17 thôn, làng.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết: Việc xây dựng vườn ươm cấp cây giống cà phê miễn phí, là hoạt động đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân thông qua phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Do kinh phí hạn chế, xã chọn cách tự ươm giống với sự tham gia của người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, không trông chờ ỷ lại.

Cán bộ xã Tu Mơ Rông xuống từng làng hướng dẫn đồng bào Xơ Đăng cách ươm cây giống cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)
Cán bộ xã Tu Mơ Rông xuống từng làng hướng dẫn đồng bào Xơ Đăng cách ươm cây giống cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)

Đến nay, xã Tu Mơ Rông đã hoàn thành 6/13 vườn ươm, mỗi vườn rộng khoảng 1.000 mét vuông; 7 vườn còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025. Từ 813 kg hạt giống, xã dự kiến ươm được khoảng 1,3 triệu cây, cung cấp miễn phí cho đồng bào Xơ Đăng trồng 276 ha cà phê.

“Trong quá trình triển khai thì xã cử cán bộ chuyên môn phụ trách từng làng, theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật ươm cây cho bà con để bảo đảm tỷ lệ nảy mầm cao; khi hoàn thành, cây giống cà phê sẽ được cấp phát ngay để người dân trồng theo mô hình cà phê đặc sản, hữu cơ và hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững”, ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết.

Xã Tu Mơ Rông có hơn 1.300 hộ dân; trong đó, đồng bào Xơ Đăng chiếm 95%. Việc đồng bào Xơ Đăng chung tay, góp sức cùng chính quyền xây dựng vườn ươm để cấp cây giống miễn phí cho bà con cho thấy, sự thay đổi lớn trong nếp nghĩ, cách làm và ý chí tự lực vươn lên của bà con nơi đây.

Tin rằng, tương lai không xa, xã Tu Mơ rông sẽ hiện thực hóa khát vọng giúp đồng Xơ Đăng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững trên chính mảnh đất quê hương. 

Tin cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Trị

Bộ đội Biên phòng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Trị

Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức thu dọn bùn đất, vệ sinh trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở Kiến Giang, xã Lệ Thủy.