Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Đồng Nai: “Làn gió mới” từ kinh tế tập thể, hợp tác xã

Minh Thu - 10:30, 30/11/2022

Những năm qua, Đồng Nai đã tập trung triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 và thực hiện Nghị quyết số 13 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX. Nhờ đó, số lượng HTX của tỉnh cao hơn mặt bằng chung của cả nước, trong đó đã nổi lên những mô hình HTX điểm được học tập, nhân rộng.

Hiệu quả của HTX góp phần thúc đẩy kinh tế Đồng Nai phát triển.
Hiệu quả của HTX góp phần thúc đẩy kinh tế Đồng Nai phát triển.

Từ 3 năm trở lại đây, tại huyện Tân Phú, HTX mua bán, chăn nuôi dê Văn Phong (HTX Văn Phong) ở ấp 3, xã Phú Lập, nổi lên như một điển hình trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX của huyện. Sau gần 4 năm hoạt động, HTX Văn Phong đã đem lại hiệu quả cho từng xã viên, từ đó hội viên nông dân thấy được hiệu quả kinh tế từ HTX nên đã làm đơn xin tham gia vào HTX, nâng tổng số thành viên HTX từ 11 thành viên lên 27 thành viên, với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng.

“Hiện nay, HTX đã xây dựng được 3 trại nuôi dê, với tổng đàn gồm 1.700 con và 40 con heo rừng giống sinh sản, lợi nhuận mỗi tháng 300 triệu đồng. HTX đã đi vào hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả cho các thành viên, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 37 lao động. Bên cạnh đó, HTX còn hợp tác với nông dân các xã trên địa bàn huyện, để hợp đồng chăn nuôi theo phương thức hỗ trợ dê giống không tính lãi và thu mua dê thành phẩm”, ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc HTX Văn Phong bày tỏ.

Bà Đặng Thị Thúy Nga, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Định giới thiệu về sản phẩm sầu riêng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.
Bà Đặng Thị Thúy Nga, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Định giới thiệu về sản phẩm sầu riêng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.

Tại huyện Thống Nhất, hiện có gần 30 HTX đang hoạt động hiệu quả, đã và đang trở thành điểm tựa để xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Điển hình như HTX Dốc Mơ Farm, xã Gia Tân 3 - một trong những mô hình làm nông nghiệp điển hình theo phương pháp thuận tự nhiên, thực nghiệm mô hình nuôi trồng kết hợp (vườn - ao - chuồng).

 Ngoài ra, Dốc Mơ Farm còn đầu tư xưởng chế biến ra các loại nông sản từ nguyên liệu sạch của nông trại, được khách hàng ưa chuộng như: xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, thịt lên men và một số sản phẩm trà thảo dược…

Các em nhỏ tham gia làm bánh, chế biến món ăn dân gian tại Dốc Mơ Farm
Các em nhỏ tham gia làm bánh, chế biến món ăn dân gian tại Dốc Mơ Farm

Dốc Mơ Farm có 5 thành viên góp vốn. Từ khi đi vào hoạt động, Dốc Mơ Farm hoàn toàn tự cung tự cấp từ thịt, rau quả, trái cây, các loại dược liệu… 20 nhân viên, thành viên HTX đều là người trẻ, tốt nghiệp đại học nông lâm, thú y, kế toán, luật… có cuộc sống tốt, mức thu nhập ổn định.

 Hiện mỗi cuối tuần, nông trại chỉ nhận tối đa khoảng 80 khách đặt trước để công tác phục vụ được tốt nhất. “Khách đến để thấy cách làm và những giá trị văn hóa ở đây. Từ đó, những nông sản tươi hoặc qua chế biến của nông trại có một cộng đồng tiêu thụ chính là những người, những gia đình đã đến nông trại, biết và yêu quý, tin tưởng sản phẩm của Dốc Mơ Farm”, anh Phạm Ngọc Thọ, Giám đốc HTX Dốc Mơ Farm chia sẻ.

Hiệu quả của HTX là một trong những nhân tố giúp xã Gia Tân 3, là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện, với thu nhập bình quân đầu người đang tăng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,67% từ cách đây 2 năm.

Đặc sản trái mãng cầu hạt lép có hiệu quả kinh tế cao của Tổ hợp tác trái cây Lộc Mai, huyện Định Quán (Ảnh: Lê Quyên)
Đặc sản trái mãng cầu hạt lép có hiệu quả kinh tế cao của Tổ hợp tác trái cây Lộc Mai, huyện Định Quán (Ảnh: Lê Quyên)

Sau 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, và thực hiện Nghị quyết số 13 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX, đến nay, các HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Liên minh HTX Đồng Nai cũng có những đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi, thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các mô hình KTTT, phát huy được vai trò đại diện cho các HTX. Vị thế của liên minh tiếp tục được khẳng định và nâng cao, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho các HTX và doanh nghiệp thành viên phát triển.

Để thúc đẩy sự phát triển của các HTX nói chung, trên lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức cho rằng: Các cơ quan liên quan cần triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đã ban hành, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho HTX trong quá trình hoạt động.

 Đồng thời, trong thời gian tới, KTTT cần định hướng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các địa phương phải nỗ lực tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phát triển KTTT. Sở NN-PTNT, Sở Kế hoạch Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai cần phải nhanh chóng rà soát cụ thể hoá các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn đến năm 2025.

Tin cùng chuyên mục
Phiên chợ tiền tỷ của người Xơ Đăng

Phiên chợ tiền tỷ của người Xơ Đăng

Từ ngàn xưa, cây sâm Ngọc Linh được đồng bào Xơ Đăng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam rất trân quý, gọi là cây “thuốc giấu”, và xem đó là món quà do Giàng (Trời) ban để bồi bổ sức khoẻ cũng như chữa bệnh. Ngày nay đã thành thông lệ, mỗi tháng một lần, những phiên chợ sâm Ngọc Linh “độc nhất vô nhị” đã thu hút các đại gia từ mọi miền đất nước đổ về tìm mua sâm. Đây cũng là dịp để những “tỷ phú xứ núi” gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trồng cây “thuốc giấu”.