Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gặp cậu bé Xèo Chu- Người vừa ủng hộ gần 3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch

Lê Vũ - 11:18, 10/08/2021

Họa sĩ nhí Xèo Chu (tên thật là Phó Vạn An)– cậu bé từng được một số báo chí uy tín của nước ngoài so sánh với danh họa người Mỹ Jackson Pollock (một tên tuổi trong trường phái trừu tượng thập niên 1940 – 1950), đã lan tỏa một thông điệp rất nhân văn khi dùng toàn bộ số tiền gần 3 tỷ đồng thu được từ buổi đấu giá trực tuyến tranh vẽ của mình để ủng hộ công tác phòng dịch Covid-19 của TP. Hồ Chí Minh.

Xèo Chu và những khoảnh khắc say sưa bên giá vẽ. Ảnh: nhân vật cung cấp
Xèo Chu và những khoảnh khắc say sưa bên giá vẽ. Ảnh: nhân vật cung cấp

Họa sĩ nhí tài năng

Sinh năm 2007 trong gia đình có truyền thống mỹ thuật (gia đình có một phòng tranh lớn tại TP. Hồ Chí Minh), cậu bé Phó Vạn An, từ nhỏ đã sớm tiếp xúc với các thể loại tranh vẽ. Con đường đến với hội họa của cậu bé chính thức bắt đầu khi cậu 4 tuổi. 

Trong một lần xin mẹ theo anh trai đến lớp học vẽ để chơi, năng khiếu vẽ tranh trong cậu bắt đầu bộc lộ. Từ đó cậu chính thức cầm cọ cho đến ngày hôm nay, với gia tài trên 300 bức tranh đủ thể loại ký tên Xèo Chu. (Xèo Chu nghĩa là “chú heo nhỏ” – cũng là tên gọi thân mật ở nhà của cậu bé)

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tranh của Xèo Chu được nhiều họa sĩ và nhà phê bình tên tuổi đánh giá cao, đồng thời cậu bé cũng sở hữu những thành tích rất đáng nể: tranh được triển lãm ở nhiều nơi; có các buổi triển lãm tranh cá nhân ở Singapore (2018); New York, Mỹ (2019); đạt giải thưởng “Khát vọng dế mèn” (2021)… 

Đây không phải là lần đầu tiên tranh của Xèo Chu được bán đấu giá. Tranh vẽ của em với những nét bút tự nhiên, trong sáng và gần gũi đã được rất nhiều người yêu thích và sưu tập. Chẳng hạn như, bức tranh Gladiolus của Xèo Chu đã từng được đấu giá với số tiền 22.000 USD tại sự kiện từ thiện Saigon Summer Ball lần thứ 10, diễn ra vào ngày 15/9/2018 tại TP.Hồ Chí Minh

Tài năng là thế, nhưng có lẽ điều khiến mọi người yêu quý và cảm phục nhất ở Xèo Chu là bản tính hiền lành, có pha lẫn chút nhút nhát rất đáng yêu, và hơn hết là tấm lòng thiện nguyện đáng trân quý. Trước giờ, hầu hết số tiền nhận về từ việc bán tranh của mình, Xèo Chu và gia đình đều dùng cho việc làm từ thiện, cây cọ nhí rất muốn giúp đỡ những người khó khăn.

Xèo Chu và gia đình trao tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong công tác điều trị, phòng chống Covid-19. Ảnh: nhân vật cung cấp
Xèo Chu và gia đình trao tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong công tác điều trị, phòng chống Covid-19. Ảnh: nhân vật cung cấp

Tiếp tục dùng tiền bán tranh để gây quỹ làm từ thiện

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về cuộc triển lãm và đấu giá tranh trực tuyến từ thiện để ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh vừa diễn ra, Xèo Chu cho hay, em có ý tưởng đấu giá tranh từ thiện, là do nghe mẹ nói tình hình dịch bệnh ở TP. Hồ Chí Minh dạo gần đây rất nghiêm trọng, nhiều y bác sĩ nơi tuyến đầu chữa trị cho các ca F0 vì thiếu máy thở; cũng như các dụng cụ y tế chuyên dùng nên quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân rất khó khăn. Vì vậy, Chu đã xin mẹ làm buổi đấu giá tranh từ thiện để có thể chung tay một phần nào đó giúp đỡ mọi người. 

"Mới đầu thì em không nghĩ nhiều, chỉ muốn góp sức giúp đỡ cho các bác sĩ, nhưng sau khi thực hiện xong, em thấy được nụ cười của mọi người, em thấy mình đã làm đúng nên em rất vui”, Xèo Chu tâm sự.

Xèo Chu cho biết thêm, trước đó, em đã mở triển lãm trực tuyến Pandemic Paintings gây quỹ vì cộng đồng. Chu giới thiệu 20 tác phẩm về ba chủ đề: Hoa, Ruộng bậc thang, Biển. Sau đó, Xèo Chu đã đấu giá trực tuyến 8 bức tranh trong 2 bộ sưu tập Biển và Hoa, và bán thêm gần 850 bức tranh in, kết quả gây quỹ được 2 tỷ 950 triệu đồng.  

Xèo Chu bên bộ sưu tập tranh Biển và Hoa . Ảnh: nhân vật cung cấp
Xèo Chu bên bộ sưu tập tranh Biển và Hoa . Ảnh: nhân vật cung cấp

Xèo Chu và gia đình đã sử dụng hết số tiền này mua được 3 máy thở DRAGER SAVINA 300 Select, 3 máy thở lưu lượng cao HFNC, 2 máy shock tim NIkON KOHDEN, 1.000 bộ bảo hộ PPE, 10.000 khẩu trang N95 hỗ trợ cho bênh viện Đại Học Y Dược. Đồng thời, Xèo Chu cũng ủng hộ 388 triệu đồng, gần 2 tấn dưa vàng, chuối tươi vào Quỹ rau củ quả của bệnh viện Tâm Anh.

Là người luôn đồng hành, là điểm tựa, nguồn động viên cho Xèo Chu thỏa sức với đam mê, và thực hiện những điều tốt đẹp cho cộng đồng, chị Nguyễn Thị Thu Sương, mẹ của Xèo Chu chia sẻ: "Nuôi con chỉ mong con khôn lớn, khỏe mạnh, hiếu thảo, được học hành tử tế và trở thành người tử tế. May mắn Chu là đứa bé đặc biệt, từ nhỏ đã có tính cách nhân từ, nhường nhịn và luôn quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh". 

Hỗ trợ và đồng hành cùng Chu giúp ích được một chút gì đó cho cộng đồng là giúp Chu học cách sống có trách nhiệm với bản thân và với xã hội; là nền tảng để Chu trưởng thành, phải thành nhân trước khi thành danh.

Chị Nguyễn Thị Thu SươngMẹ của Xèo Chu

Chị Sương cho biết thêm, thấy Chu vẽ tranh đó là niềm vui chung của nhà, nhiều ký ức đẹp đẽ của gia đình đã được ghi lại qua cảm nhận của Chu. Tuy nhiên, gia đình không hề gây áp lực hoặc tác động vào việc vẽ tranh của Chu, Chu mà thấy áp lực là mẹ khuyên ngưng ngay, vì trẻ con cần khôn lớn tự nhiên và cần có một tuổi thơ đẹp đẽ, trong sáng.

Nói về việc vẽ tranh của mình, Xèo Chu rất khiêm tốn: Em không dám nhận mình thành công hay nổi tiếng đâu. Em đơn giản chỉ là mê vẽ thôi. Em đang được nghỉ hè, nên em mới có nhiều thời gian để vẽ tranh, chứ lúc đi học lại trên lớp hoặc học online, em sẽ học và làm bài tập vào những ngày trong tuần, còn vào cuối tuần rãnh rỗi em mới vẽ tranh.

“Em vẫn tiếp tục duy trì đam mê vẽ tranh của mình và dùng tiền bán tranh được từ bây giờ đến năm 18 tuổi gây quỹ giúp đỡ những nơi bị khó khăn, thiếu thốn. Em mong có thể góp 1 phần giúp cho cuộc sống của mọi người được tốt đẹp và hạnh phúc hơn”, Xèo Chu bộc bạch về những dự định trong tương lai. 

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Sông Kôn và sông Hà Thanh là 02 con sông lớn của tỉnh Bình Định; lưu vực của 02 con sông là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của tỉnh. Ngoài các yếu tố tự nhiên, khách quan (địa hình, thảm phủ, mưa lũ lớn, diện tích rừng phòng hộ bị suy giảm...), thì các hoạt động trên lưu vực với mục đích phát triển kinh tế cũng đã tạo ra sức cản lớn cho việc thoát lũ. Vì thế, tình trạng sạt lở, lũ ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, ven biển thường xuyên xảy ra, đe dọa cuộc sống của người dân, trong đó có người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.