Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Già làng Rah Lan Hào: Điểm tựa vững chắc của làng Hăng Rinh

Thùy Dung - 09:58, 15/04/2020

Nhiều năm qua, già làng Rah Lan Hào luôn được người làng Hăng Rinh, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) tin tưởng bầu giữ các chức vụ quan trọng trong làng. Ông luôn đi đầu trong công tác thay đổi “nếp nghĩ cách làm” trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đồng thời, cũng là người giữ gìn văn hóa truyền thống, giúp đời sống người làng Hăng Rinh ngày càng khởi sắc.

Già làng Rah Lan Hào truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ
Già làng Rah Lan Hào truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ

Làng Hăng Rinh hiện có 269 hộ, 205 hộ là người Jrai với 1.308 nhân khẩu. Với vai trò là Người có uy tín của làng, già làng Rah Lan Hào đã tích cực kêu gọi người dân góp tiền và ngày công để làm đường nhựa xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, trong làng có 3km đường nhựa và đường bê tông do Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Ngoài ra, già làng còn vận động dân làng dựng kênh mương nội đồng để lấy nước từ hệ thống thủy lợi Ia Ring về phục vụ sản xuất. Mới đây, già Hào đã phối hợp với cán bộ làng Hăng Rinh, vận động người dân đóng góp 30 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa của làng, phục vụ hội họp, sinh hoạt.

Thấy trẻ con trong làng hay bỏ học để theo cha mẹ lên rẫy, già Hào đã đi đến từng nhà vận động được hơn 20 cháu ở làng Hăng Rinh tiếp tục đi học, không để đứt gánh con chữ. Già thường xuyên phối hợp với cán bộ thôn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động người dân bài trừ các hủ tục lạc hậu; không nghe lời kẻ xấu xúi giục, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. 

Những năm qua, già Hào còn là vị “quan tòa” của làng trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn của người dân; là tấm gương sáng trong việc làm ăn phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình già Hào có 1ha cà phê, 6 sào lúa và trở thành một trong những hộ có kinh tế ổn định ở làng Hăng Rinh. “Ngày trước, mình thấy các hộ người Kinh trồng cà phê mang lại hiệu quả cao. Năm 1986, mình vay ngân hàng 30 triệu đồng để mua giống về trồng cà phê. Thấy mình trồng cà phê mang lại thu nhập, người dân làng cũng tin tưởng học hỏi làm theo. Nhờ vậy mà đời sống bà con ngày càng ổn định hơn”, già Hào chia sẻ. 

Già Rah Lan Hào còn là người thầy truyền dạy cồng chiêng ở làng Hăng Rinh. Ông thường xuyên cùng đội chiêng tập luyện cho thanh niên trong làng đánh chiêng để lưu giữ bản sắc dân tộc. Nhờ có sự tâm huyết của già Hào mà đến nay, đội chiêng của làng Hăng Rinh luôn được mời tham gia nhiều cuộc giao lưu, biểu diễn cồng chiêng.

Với những đóng góp của mình, nhiều năm qua, già làng Rah Lan Hào đã được nhận nhiều Bằng khen từ Trung ương đến địa phương. Tháng 3/2019, ông vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.