Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

“Giữ biên cương như giữ nhà của mình”

Mỹ Dung - 21:08, 02/03/2023

Là một xã biên giới với 76,2 % là đồng bào DTTS (Dao, Tày, Sán Chỉ…), những năm qua, những Người có uy tín xã Bắc Sơn, Tp. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát huy vai trò quan trọng trong việc phối hợp cùng chính quyền và lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ đường biên cột mốc, đẩy lùi hủ tục. Theo cách riêng của mình, những Người có uy tín nơi đây đang giữ biên cương như giữ nhà của mình vậy.

Người có uy tín trên địa bàn xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước
Người có uy tín thường xuyên gặp gỡ các hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước

Biên cương có vững, nhà mới yên

Bắc Sơn là xã miền núi biên giới, với hơn 22 km đường biên và 13 cột mốc biên giới, cũng là địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người... Vì vậy, trong những năm qua, chính quyền và Nhân dân xã Bắc Sơn đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, chủ động các phương án xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện, xử lý tốt các vụ việc phát sinh, bảo vệ đường biên cột mốc và phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Nhiều năm qua, với vai trò Người có uy tín, ông Choỏng Sao Chắn, SN 1968, dân tộc Dao, thôn Phình Hồ luôn tích cực vận động người dân trên địa bàn thực hiện các giải pháp để bảo vệ đường biên cương Tổ quốc theo cách riêng của mình. Ông Chắn cho biết: “Tôi thường xuyên cùng với chính quyền ra sức tuyên truyền về việc bảo vệ biên cương, tố giác nếu phát hiện tội phạm vượt biên… Chúng tôi xác định, việc bảo vệ biên cương không chỉ là trách nhiệm, còn là quyền lợi, là niềm tự hào của mỗi người dân”.

Với suy nghĩ bảo vệ đường biên, cột mốc cũng là bảo vệ đất đai của tổ tiên mình, ông Đặng Thế Minh, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Thán Phún luôn thuộc làu, nắm rõ từng đường mòn, lối mở trên địa bàn. Ngày ngày, ông miệt mài phân tích, tuyên truyền cho bà con về ý nghĩa ranh giới, đường biên, cột mốc ở địa bàn; vận động người dân khi đi thăm bà con hoặc người dân bên Trung Quốc phải báo với các cấp chính quyền địa phương…

“Ngày trước cũng có các đối tượng tự ý đi qua, đi lại biên giới mà không xin phép. Nhưng nay, qua tuyên truyền, nhận thức của người dân đã được nâng lên, thực hiện theo quy định”, ông Minh chia sẻ thêm.

Năm 2022, Người có uy tín xã Bắc Sơn cùng Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp nhiều nguồn tin, cung cấp cho các cơ quan chức năng trên 220 nguồn tin tố giác tội phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý: Xuất nhập cảnh trái phép, thẩm lậu góp phần vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Ông Giang Đình Lộng, Chủ tịch MTTQ xã Bắc Sơn cho biết: Trên địa bàn xã Bắc Sơn hiện có 4 Người có uy tín được công nhận. Trong thời gian qua, Người có uy tín trên địa bàn xã luôn phát huy rõ vai trò tiên phong, tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chính sách, đặc biệt là kiên quyết ra sức bảo vệ đường mốc biên giới, an ninh Tổ quốc.

Những Người có uy tín xã Bắc Sơn thường xuyên trao đổi, thông tin với lực lượng biên phòng
Những Người có uy tín xã Bắc Sơn thường xuyên trao đổi, thông tin với lực lượng biên phòng

Bảo vệ "trận tuyến" văn hóa

Cùng với việc tuần tra, bảo vệ biên giới, những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn luôn tham gia bảo vệ "trận tuyến" văn hóa. Đặc biệt, Người có uy tín rất tích cực tiên phong trong “cuộc chiến” bài trừ hủ tục, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Những Người có uy tín ngày ngày vẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, giúp bà con vùng DTTS được cung cấp thông tin kịp thời, đúng đắn, đầy đủ để từ đó chủ động loại bỏ dần nhiều hủ tục đè nặng lên cuộc sống như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi…

Bằng kinh nghiệm của mình, những Người có uy tín DTTS ở xã Bắc Sơn trở thành cầu nối, tích cực tuyên truyền, xây dựng ngọn cờ đoàn kết, tạo dựng sức mạnh bó đũa, đồng tâm, đồng sức bảo vệ vùng biên vững mạnh.

Ông Đặng Ngọc Phú, một người dân của xã Bắc Sơn, Tp. Móng Cái chia sẻ: “Chính những phong tục lạc hậu, nhất là những kẻ xấu xuyên tạc phong tục, tôn giáo làm cho cuộc sống người dân chúng tôi càng khó khăn hơn. Chính những Người có uy tín trên địa bàn đã giúp chúng tôi hiểu về điều này và kiên quyết loại bỏ dần những điều lạc hậu ấy”.

Nhìn nhận về vai trò của Người có uy tín, ông Nguyễn Văn Thiềm, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt, ngay tại các khu vực biên giới, già làng, trưởng bản và những Người có uy tín có vai trò rất quan trọng, nhất là việc phối hợp cùng với lực lượng biên phòng tuyên truyền, giáo dục, phát huy sức mạnh tổng hợp ngay trong Nhân dân”.

Tin cùng chuyên mục
Khi Người có uy tín được “trẻ hóa”...

Khi Người có uy tín được “trẻ hóa”...

Trong một thời gian dài, dường như có một sự mặc định ngầm, Người có uy tín phải là những người cao niên, với độ tuổi từ 60 trở lên. Nhưng những năm gần đầy, lực lượng quần chúng đặc biệt này đang dần được trẻ hóa. Cùng với những “cây cao bóng cả” trong đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín trẻ đã và đang phát huy được vai trò của mình trong các phong trào ở cơ sở.