Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024

Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Yên Minh động viên các lao động tham gia Hội chợ tìm kiếm việc làm phù hợp. Ảnh: Duy Tuấn
Lãnh đạo huyện Yên Minh động viên các lao động tham gia Hội chợ tìm kiếm việc làm phù hợp. (Ảnh: Duy Tuấn)

Trong năm 2023, toàn huyện Yên Minh có 3.627 lao động được giải quyết việc làm mới, đạt 134,3% kế hoạch giao; trong đó, có 369 lao động làm việc tại địa phương, 3.258 lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu. Phần lớn các lao động được hỗ trợ tìm kiếm và giải quyết việc làm đều là con em đồng bào DTTS. Hiệu quả kinh tế người lao động đem về cho gia đình và địa phương trong 2 năm gần đây khoảng trên 80 tỷ đồng, bình quân mỗi lao động đạt thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Hội chợ việc làm, là hoạt động thường niên, nhằm triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của chính quyền địa phương với mục đích nâng cao nhận thức về cơ hội nghề nghiệp; bồi dưỡng và phát triển năng lực, đào tạo cho lao động; giúp học sinh khối 12 có những chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp sau này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 1000 lao động, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS trên địa bàn

Năm nay, Hội chợ việc làm huyện Yên Minh thu hút 14 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và gần 1.000 lao động, học sinh trên địa bàn tham gia. 

Tại Hội chợ, các lao động và học sinh được tham quan các gian hàng của doanh nghiệp, nghe doanh nghiệp giới thiệu về ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng; được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đơn vị đào tạo nghề, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tư vấn vay vốn xuất khẩu lao động; được hỗ trợ, cung cấp các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, định hướng về việc làm - học nghề nhằm giúp người lao động lựa chọn được ngành nghề học tập, tìm kiếm được việc làm phù hợp, có thu nhập khá và ổn định, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.