Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp gỗ gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - 10:07, 22/09/2020

Từ thông tin của bạn đọc về tình trạng bụi gỗ do Nhà máy sản xuất ván gỗ ép của Công ty Cổ phần Thanh Thành Đạt (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đã ngược huyện miền núi Vũ Quang để tìm hiểu. Từ thực tế ghi nhận, những điều người dân phản ánh là chính xác.

Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt tại xóm 2, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt tại xóm 2, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Đặt chân đến xóm 2, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - nơi Công ty Cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt đóng chân, chúng tôi được nhiều người dân nơi đây cho biết khổ vì bụi gỗ. Một số người dân còn gom bụi gỗ họ quét từ trong nhà ra để làm bằng chứng về tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Chị Nguyễn Thu Hiền, chủ quán ăn trước cổng Công ty bức xúc: “Bụi nhiều lắm, bụi phủ trắng bàn ghế. Mỗi ngày chúng tôi phải lau mấy lần. Gia đình làm quán ăn nên rất lo bụi gỗ này”.

Còn anh Nguyễn Viết Hùng - nhà ở gần Công ty gỗ Thanh Thành Đạt than thở: Khổ cho mấy đứa trẻ, hít phải bụi gỗ nên ho, hắt hơi liên tục. Có hôm con tôi phải mang khẩu trang khi ngủ. Khổ không nói hết.

Người dân cho biết thêm, những ngày nắng, gió thì lượng bụi nhiều hơn ngày mưa và ngày trời âm u. Lá cây, quần áo, đồ dùng gia đình… bị bụi gỗ phủ một lớp bạc trắng.

Trước thực tế bụi gỗ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, người dân xã Thọ Điền đã tổ chức họp, làm văn bản và 100% nhất trí ký tên gửi lên UBND xã đề nghị giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Đăng Nhan, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: Xã đã báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện, Phòng đã xuống kiểm tra. Mới đây, xã cũng đã tổ chức họp dân, làm việc với Công ty, phía Công ty hứa sẽ khắc phục, xử lý. Sáng 17/9, Công ty đã tạm dừng hoạt động.

Ông Cao Vũ Châu, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty thừa nhận: Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020, người dân phản ánh ô nhiễm do bụi gỗ, chúng tôi đã xuống kiểm tra. Thực tế là có bụi. Theo ông Châu, do Công ty mới hoạt động, chưa có kinh nghiệm thu mua, xử lý nguyên liệu. Thời điểm mua nguyên liệu dự trữ trời nắng nóng nên gỗ rất khô, khi đưa vào sản xuất gây ra tình trạng bụi như trên.

Sau khi nắm tình hình do người dân phản ánh, Công ty đã có một số phương án giải quyết cụ thể để tránh gây ô nhiễm bụi. Đó là thay đổi nguyên liệu khi sản xuất, vệ sinh sạch sẽ nhà xưởng, sửa đổi và cải tiến một số khâu trong dây chuyền sản xuất. “Nếu sau đợt cải tiến này mà chưa xử lý được thì sẽ thuê chuyên gia để giải quyết dứt điểm”, ông Châu hứa.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Chiều 12/5, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực đất mỏ than bùn do Nhà nước quản lý, sau đó cháy lan sang Khu bảo tồn Loài sinh cảnh Phú Mỹ làm thiệt hại hơn 10 ha cây rừng tái sinh. Tính đến cuối giờ chiều 12/5, đám cháy đã được khống chế và được các lực lượng chữa cháy tích cực dập tắt phần cháy ngầm, không cho bùng phát trở lại.