Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Hai Bảo vật quốc gia ở Khánh Hòa được số hóa

T.Nhân - H.Trường - 14:43, 11/11/2025

Nhằm phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu, trưng bày và tuyên truyền, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Công ty Dịch vụ Du lịch và Bảo tồn Văn hóa Quảng Nam thực hiện số hóa và công bố phiên bản 3D của 2 Bảo vật quốc gia là Tượng thờ Vua Pô Klong Garai và Phù điêu Vua Pô Rômê.

Tượng vua Pô Klong Garai. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa)
Tượng vua Pô Klong Garai. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cung cấp)

Tượng thờ Vua Pô Klong Garai có niên đại thế kỷ XVI - XVII, hiện thờ tại Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh). Bức tượng gồm 2 phần: Phần trên là Linga, phần dưới là Yoni; sự kết hợp Linga và Yoni, đồng thời cũng là sự kết hợp giữa đặc tính hủy diệt và sáng tạo của thần Siva (một vị thần trong Hindu giáo). 

Tuy nhiên, phía trước Linga có biểu tượng Mukha (bộ mặt của vị thần), vì vậy người Chăm đồng nhất tượng thờ này với vị Pô Klong Garai - một vị vua có nhiều công lao với cư dân trong vùng và được người dân hóa thần.

Do tính đặc sắc về lịch sử, mỹ thuật và tôn giáo, Tượng thờ Vua Pô Klong Garai đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 73 ngày 18-1-2024 công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023).

Phù điêu vua Pô Rômê. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa)
Phù điêu vua Pô Rômê. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cung cấp)

Phù điêu Vua Pô Rômê có niên đại vào thế kỷ XVII, hiện nay lưu giữ tại di tích tháp Pô Rômê (xã Phước Hữu), là hiện vật gốc độc bản, có giá trị đặc biệt; Là tác phẩm nghệ thuật cổ quý hiếm, được tạc bán thân chiếm hết phần dưới và giữa tấm bia đá; được đục đẽo, chạm trổ trên bề mặt tảng đá một cách cẩn trọng, tinh vi và rất khéo léo từ đôi bàn tay xưa của nghệ nhân Chăm; Là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo mang đậm nét đặc trưng, phong cách văn hóa Champa giai đoạn sau cùng có ảnh hưởng đến các di tích và tác phẩm nghệ thuật đương thời.

Phù điêu Vua Pô Rômê đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2283 vào ngày 31/12/2020 công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020).

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa 100% các di sản văn hóa đã được ghi danh, từ Di sản vật thể, Phi vật thể cấp quốc gia đến các di tích, di vật, Bảo vật quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục
Khám phá bên trong ngôi nhà dài truyền thống của dân tộc Ê Đê

Khám phá bên trong ngôi nhà dài truyền thống của dân tộc Ê Đê

Ngày 17/11, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức khai mạc Trưng bày “Nhà dài truyền thống của dân tộc Ê Đê”. Sự kiện đã thu hút đông đảo, du khách, học sinh đến trải nghiệm không gian nhà dài và tìm hiểu văn hóa của người Ê Đê.