Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hạnh phúc nhân đôi với người nghèo vùng cao Đà Nẵng

T.Nhân - H.Trường - 8 giờ trước

Nguồn lực từ chính sách không chỉ giúp nhiều hộ nghèo ở xã vùng cao Trà My, TP. Đà Nẵng có chỗ ở ổn định, mà còn tiếp thêm sinh kế để họ có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh vui mừng vì được hỗ trợ xây nhà mới. (Ảnh Huy Trường).
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh vui mừng vì được hỗ trợ xây nhà mới. (Ảnh Huy Trường).

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, dân tộc Xơ Đăng, thôn 1, xã Trà My thuộc diện hộ nghèo của xã. Mấy năm gần đây, chồng chị cũng bị bệnh hiểm nghèo, nên cuộc sống càng trở nên chật vật.

Giữa năm 2025, từ nguồn kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát của địa phương, gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với tiền dạnh dụm và vay mượn nên đã làm được căn nhà cấp 4 kiên cố thay cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp.

Chị cho biết, chồng bị bệnh nên chi phí chữa bệnh cũng nhiều. Gia đình chỉ có một khoảnh đất nhỏ trồng keo, nên thu nhập chủ yếu từ làm mướn. Tiền công cũng chỉ trang trải, thuốc men cho chồng, không dám mơ ước nhà cửa đàng hoàng.

“Nay được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố, tránh được mưa bão, gia đình tôi rất vui sướng, hạnh phúc. Không những thế, tôi còn được cấp cặp bò lớn để chăn nuôi, phát triển kinh tế” chị Hạnh nói.

Cùng với đó, vợ chồng chị Hạnh là một trong hàng chục hộ được nhận hỗ trợ con giống, cây giống thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của xã Trà My trong năm nay.

Gia đình chị Hạnh còn được hỗ trợ bò để phát triển sinh kế. (Ảnh Huy Trường).
Gia đình chị Hạnh còn được hỗ trợ bò để phát triển sinh kế. (Ảnh Huy Trường).

“Trong đất keo, cỏ mọc rất nhiều. Được nhận bò, vợ chồng tôi tận dụng khu trồng keo để nuôi thả. Thời gian rảnh, chồng tôi trồng thêm đám cỏ voi để vỗ béo bò. May mắn cặp bò phát triển tốt, nay sắp sinh nghé con” chị Hạnh mừng rỡ.

Tương tự, hoàn cảnh vợ chồng ông Dương Lô, 84 tuổi, ở thôn 3 cũng vô cùng éo le. Vợ chồng ông đều đã cao tuổi, vợ ông còn mắc bệnh mãn tính do tuổi già. Hồi đầu năm nay, gia đình ông cũng được hỗ trợ một cặp bò giống để phát triển sinh kế.

Ông nói, trước đây hai vợ chồng lam lũ làm ăn, nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn. Tuổi già ập đến, vợ lại bị bệnh nên càng thêm khốn khó. Nhận được hỗ trợ bò, hai vợ chồng rất mừng.

“Có bò để nuôi, có công việc để làm với hy vọng thêm thu nhập với người già như vợ chồng tôi là quý lắm. Trước đây cũng mong có tiền để mua con bò, hay con heo gì đó để nuôi cho nó đẻ mà bán lấy tiền nhưng không có nổi” ông Lô nói.

Hồi giữa tháng 5/2025, gia đình ông Lô tiếp tục đón nhận tin vui khi chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng để dựng lại căn nhà mới kiên cố.

Ông Dương Lô được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới. (Ảnh Huy Trường).
Ông Dương Lô được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới. (Ảnh Huy Trường).

“Hồi đầu tôi ở nhà gỗ, mà bị mối mọt ăn hết. Mỗi mùa mưa đến là lo lắm, nhất là thấm dột. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm cho hộ nghèo, con cái hỗ trợ thêm nên mới có cái nhà như bây giờ”, ông Lô chia sẻ.

Không chỉ chị Hạnh hay ông Lô, giai đoạn 2022 – 2025, từ nguồn lực xã hội hội hoá, nguồn lực Nhà nước… xã Trà My đã hỗ trợ xoá được 257 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My, cho biết: Xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trong mà địa phương rất quan tâm, triển khai trong những năm qua, đến nay đã hoàn thành mục tiêu, giúp hàng trăm hộ được có mái ấm mới.

Bên cạnh những thuận lợi như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân…, thì quá trình xoá nhà tạm ở địa phương cũng gặp một số khó khăn như vốn đối ứng của bà con còn hạn chế, giá nguyên vật liệu tăng cao.

Xã Trà My hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh Huy Trường).
Xã Trà My hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh Huy Trường).

“Với mong muốn không để ai bị lại phía sau, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ lẫn nhau, cùng với sự góp sức của tổ chức, đoàn thể để hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, còn khoảng 7 căn còn lại sắp hoàn thiện” ông Vương thông tin.

Cũng theo vị này, song song với công tác xoá nhà tạm, trong những năm qua, các cấp chính quyền cũng đã hỗ trợ cây con giống để giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách cải thiện thu nhập. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hàng trăm hộ gia đình được cấp trâu, bò, heo, dê… để phát triển sinh kế. Nhờ vậy, họ đã vươn lên thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn lại hành trình vượt gian khó giúp đồng bào an cư ở Đồng Tháp

Nhìn lại hành trình vượt gian khó giúp đồng bào an cư ở Đồng Tháp

Thực hiện tốt chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát", hàng nghìn căn nhà xiêu vẹo, lụp xụp của các hộ nghèo, gia đình chính sách tại Đồng Tháp đã được thay bằng những căn nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình đồng bào.