Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Hiệu quả từ Nghị quyết hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho hộ cận nghèo ở Lào Cai

Trọng Bảo - 11:51, 11/07/2022

Ngày 10/7/2019, HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Sau gần 4 năm triển khai đã có trên 35 nghìn người dân được thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ này. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT của Lào Cai đạt trên 89%.

Nhờ được hỗ trợ mua BHYT mà chị Nhàn có điều kiện khám và điều trị tại bệnh viện
Nhờ được hỗ trợ mua BHYT mà chị Nhàn có điều kiện khám và điều trị tại bệnh viện

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Cốc Sâm 5, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Năm 2022, chị Nhàn được hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT theo Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh Lào Cai. Việc được tiếp cận chính sách này, đã giúp gia đình giảm tải gánh nặng về kinh tế khi bản thân chị Nhàn mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải đi khám và điều trị tại bệnh viện.

“Nếu như không có BHYT, thì chắc tôi cũng không đi khám và điều trị, vì có đi cũng không có tiền chi trả. Hơn nữa, nếu phải mua BHYT thì gia đình tôi cũng chịu vì quá khó khăn, không biết lấy tiền đâu để mua. Được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT này gia đình ai cũng phấn khởi tham gia”, chị Nhàn tâm sự.

Tại tỉnh Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, là 5 địa phương thuộc diện được hưởng lợi từ Nghị quyết 09 (các huyện còn lại là huyện 30a nên được thụ hưởng theo chính sách hỗ trợ khác). Để việc triển khai chính sách đúng người, đúng đối tượng, các địa phương đã triển khai rà soát, đánh giá, lên danh sách; qua đó, bảo đảm 100% người dân thuộc diện hộ cận nghèo đều được tiếp cận và hưởng lợi.

“Đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn Phố Lu đã cấp thẻ BHYT cho 356 người thuộc 125 hộ cận nghèo. Có thể nói, đây là một chủ trương rất nhân văn, góp phần giúp hộ cận nghèo khi có rủi ro ốm đau được điều trị bệnh. Đây cũng là động lực giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo”, bà Dương Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng cho biết.

Sau gần 4 năm triển khai, đã có trên 35.800 người dân thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tiếp cận, hưởng lợi từ Nghị quyết 09. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT hàng năm trên địa bàn luôn đạt trên 80%. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia BHYT đạt trên 89%.

“Qua thời gian triển khai Nghị quyết 09 thấy rằng, chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống; không chỉ hộ nghèo mà các hộ cận nghèo cũng đã có điều kiện, cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế. Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh”, ông Đình Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thơ, hiện nay còn rất nhiều đối tượng cũng cần được hỗ trợ, căn cứ vào ngân sách của tỉnh, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu để mở rộng đối tượng, làm sao nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT tiến tới bao phủ BHYT toàn dân. Trước mắt sẽ tham mưu, đề xuất hỗ trợ đối với hộ nằm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp với mức hỗ trợ 30%, còn lại người tham gia bảo hiểm đóng 70%.

Nghị quyết 09 đã và đang góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nghị quyết 09 đã và đang góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Là tỉnh vùng cao biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh cũng đã và đang được tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả từ cơ sở, trong đó có chính sách hỗ trợ BHYT. Nhờ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội

Tin cùng chuyên mục
Ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong cả nước

Ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong cả nước

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.