Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ mái đá ngườm lần thứ 5

Nguyễn Đình Hưng - 09:19, 18/04/2024

Vừa qua, tại UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn Hội nghị Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ Mái đá Ngườm lần thứ 5. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai, đại diện Công an tỉnh, lãnh đạo Viện Khảo cổ học Việt Nam, đại biểu Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Địa chất Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, các nhà khoa học, các nhà quản lý văn hóa.

Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo kết quả sơ bộ cuộc khai quật tại Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai
Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo kết quả sơ bộ cuộc khai quật tại Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai

Di chỉ Mái Đá Ngườm là một trong những di tích Khảo cổ học tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Văn hóa xếp hạng tại Quyết định số 147/QĐ-VH ngày 24/12/1982. Ngày 15/3/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 628/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di chỉ Mái đá Ngườm. Đây là một di tích Khảo cổ học ở vùng rừng núi cao, phân bố rộng, di tích được phát hiện vào năm 1980. Trong cùng năm đó, địa điểm này được đào thăm dò với diện tích 1m2. Năm 1981 Mái đá Ngườm chính thức được khai quật lần thứ nhất với tổng diện tích 28m2. Năm 1982, di chỉ Mái đá Ngườm được tiến hành khai quật lần thứ 2 thu được số lượng lớn, cung cấp nhiều dữ liệu có giá trị cho các nhà nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn về kỹ nghệ mảnh không chỉ ở Việt Nam mà còn phạm vi Đông Nam Á. Năm 1985- 1986, đợt khai quật lần thứ 3 được Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiến hành với diện tích 1m2. Năm 2017, di chỉ Mái đá Ngườm được khai quật lần thứ 4 và năm 2024 là khai quật lần thứ 5.

Hố Khai quật lần thứ 5 tại di chỉ Mái đá Ngườm
Hố Khai quật lần thứ 5 tại di chỉ Mái đá Ngườm

Qua cuộc khai quật lần này, đại diện Viện Khảo cổ học Việt Nam đã báo cáo sơ bộ kết quả cho thấy diện tích khai quật 6m2. Hố khai quật được mở rộng trên cơ sở tiếp tục mở rộng phạm vi hố khai quật năm 2017 tại ô G và H. Kết quả cho thấy, cuộc khai quật này phát hiện sự tồn tại của các lớp văn hóa có cấu trúc và màu sắc hoàn toàn khác biệt. Qua đánh giá ban đầu, các nhà khoa học, các nhà quản lý đều tập trung cho rằng: đây là một trong những di tích khảo cổ học có giá trị, hiếm gặp ở trong nước, phân bố ở khu vực Đông Nam Á, đây là nơi phát hiện đầu tiên. Kết quả khai quật lần thứ 5 này được các nhà nghiên cứu khoa học khảo cổ học đánh giá cao, di tích có nhiều tiềm năng giá trị về khảo cổ học, cổ sinh, địa chất, địa mạo, cảnh quan, môi trường, trong tương lai cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa để có thể nâng tầm di tích tương xứng với giá trị vốn có.   

Các Đại biểu nghe đại diện Viện Khảo cổ học Báo cáo kết quả sơ bộ cuộc khai quật tại Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai
Các Đại biểu nghe đại diện Viện Khảo cổ học Báo cáo kết quả sơ bộ cuộc khai quật tại Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai
Tin cùng chuyên mục
Đội nắng giúp đồng bào khu vực biên giới thu hoạch lúa

Đội nắng giúp đồng bào khu vực biên giới thu hoạch lúa

Nằm trong hoạt động của Chương trình “Ngày về thôn, bản” và “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, ngày 28/4, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, xuống đồng giúp các gia đình trên địa bàn thu hoạch lúa.