Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Hợp tác liên kết có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành tôm

Mỹ Dung - 20:00, 10/09/2023

Mới đây, tại Tp.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết, liên kết ngành tôm với chủ đề “Xây dựng mô hình nuôi tôm công nghiệp liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị”.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 8 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản đạt 5,93 triệu tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản đạt gần 3,3 triệu tấn, giá trị xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 5,68 tỷ USD. Riêng với ngành tôm, sản lượng đạt 674 nghìn tấn, nhưng xuất khẩu chỉ đạt 2,22 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện giá tôm đã có xu hướng tăng do nhu cầu chung cuối năm và và nhu cầu đột biến từ thị trường Trung Quốc.

Hiện ngành tôm vẫn chưa phát huy được hết những tiềm năng và lợi thế. Bên cạnh hạn chế về nguồn lực tài chính, biến đổi khí hậu thì một trong nguyên nhân chính là mối liên kết và quan hệ hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm còn rời rạc, lỏng lẻo và không hiệu quả. Từ đó, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh, hiện giá thành sản xuất tôm vẫn còn cao hơn so các nước trong khu vực. Nguyên nhân là do thức ăn nuôi tôm vẫn đang chiếm tỷ lệ cao trong giá thành sản xuất, giá nguyên liệu, vật tư đầu vào tăng; một số vùng nuôi thiếu điện do tiết giảm, cắt điện luân phiên… phải sử dụng máy nổ để bơm nước, quạt khí, phát điện; giá cước vận chuyển vật tư, nguyên liệu, sản phẩm thủy sản tăng theo giá xăng dầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị và chia sẻ kinh nghiệm của HTX; một số doanh nghiệp về ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, liên kết hợp tác trong các mô hình nuôi tôm nước lợ...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản khẳng định hội nghị là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong ngành tôm cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin, xây dựng mối liên kết bền vững, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất hiện nay. Đây cũng là diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp phù hợp để phát triển liên kết, hợp tác ngành tôm hiệu quả hơn.

Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản phát biểu tại Hội nghị
Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản phát biểu tại Hội nghị

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đi tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp quy mô nhỏ, liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đoàn công tác cũng đã đi tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp
Đoàn công tác cũng đã đi tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp
Tin cùng chuyên mục
Hậu Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp từ tư duy đột phá

Hậu Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp từ tư duy đột phá

Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đến năm 2050 là trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng. Với lợi thế chủ yếu sản xuất nông nghiệp thì mục tiêu này là tương đối cao; nhưng từ những thành tựu phát triển đã đạt được và sự đột phá trong tư duy, tỉnh Hậu Giang sẽ hiện thực hóa khát vọng này.