Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Hướng thoát nghèo ở Lùng Cải

Tráng Xuân Cường - 17:38, 15/02/2020

Thời gian qua, chủ trương đưa cây dược liệu đương quy và cây ăn quả ôn đới vào sản xuất trên địa bàn xã vùng cao Lùng Cải, huyện Bắc Hà (Lào Cai) mở ra hướng xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào Mông địa phương.

Lãnh đạo huyện Bắc Hà kiểm tra diện tích trồng dược liệu tại xã Lùng Cải
Lãnh đạo huyện Bắc Hà kiểm tra diện tích trồng dược liệu tại xã Lùng Cải

Ông Giàng Seo Sú, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: với mục tiêu nâng cao thu nhập, xóa nghèo bền vững cho bà con, xã Lùng Cải đã và đang cụ thể hóa đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2016 - 2020 của huyện qua chương trình hành động thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, bên cạnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xã Lùng Cải đã huy động nguồn vốn 135, 30a... triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đưa cây con giống mới vào sản xuất như, cây ăn quả ôn đới lê, mận, cây dược liệu đương quy. Đồng thời, xã cũng chú trọng liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp, liên kết với doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con. Trong đó, điển hình như cây đương quy sau khi thu hoạch sẽ được Công ty Traphaco Sapa, Công ty Nam Dược, Viện dược liệu thu mua, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề nông.

Tới thăm mô hình cây trồng của gia đình anh Thào A Chô, ở thôn Hoàng Nhì Phố, là 1 trong số hộ dân đầu tiên của xã Lùng Cải thực hiện trồng cây đương quy. Anh Chô cho biết: Năm 2018, khi xã triển khai dự án này, gia đình được thôn tuyên truyền đã quyết tham gia trồng với diện tích 3.000m2. Tham gia dự án gia đình anh được tập huấn, cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dân kỹ thuật trên đồng ruộng, được hỗ trợ giống, nylon, phân bón. Qua 8 tháng trồng thu hoạch, cây phát triển tốt, gia đình thu được hơn 30 triệu đồng, cao gấp 5 - 6 lần trồng ngô trên mảnh nương ruộng này. Năm 2019, gia đình anh trồng khoảng 4.000m2, hiện cây sinh trưởng và phát triển ổn định, chuẩn bị cho thu hoạch.

Tương tự Sán Trá, cũng là thôn điển hình trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Qua trò chuyện, anh Giàng Seo Lìn, Bí thư Chi bộ thôn Sán Trá cho biết: “Thôn hiện có trên 15ha đất sản xuất, 4 năm qua, thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trên cơ sở đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy chính quyền thôn đã vận động bà con trồng cây dược liệu đương quy, cải tạo, mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới; mận tả van, mận địa phương, lê xanh... Đến nay, đời sống của bà con đã khá hơn trước. Có thêm thu nhập từ chăn nuôi, cây ăn quả và cây dược liệu bản không còn hộ đói”. 

Tìm hiểu được biết, trong 2 năm 2018 và năm 2019, từ nguồn vốn Nghị quyết 30a CP, xã Lùng Cải đã phối hợp với trung tâm dịch vụ tổng hợp nông nghiệp huyện triển khai trồng mới 11ha cây dược liệu đương quy. Đồng thời, hiện toàn xã có 85ha cây ăn quả, trong đó 65ha đã cho thu hoạch, hằng năm đạt nguồn thu hàng trăm triệu đồng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào Mông địa phương...

4 năm qua, thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trên cơ sở đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, đời sống của bà con đã khá hơn trước. Có thêm thu nhập từ chăn nuôi, cây ăn quả và cây dược liệu bản không còn hộ đói.”

Anh Giàng Seo Lìn, Bí thư Chi bộ thôn Sán Trá, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Tin cùng chuyên mục
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa, không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.