Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Khai giảng lớp dạy tiếng mẹ đẻ cho con em người Việt Nam tại Hà Lan và Ukraine

T.Hợp - 11:51, 16/09/2021

Nhằm phổ cập tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan và Ukraine. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Ukraine đã tổ chức Lễ khai giảng lớp tiếng Việt năm 2021 dành cho con em kiều bào nhằm giúp các em gần hơn với tiếng mẹ đẻ, gắn kết tình cảm các em với quê hương, với người thân.

Lễ Khai giảng lớp tiếng Việt tại trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ukraine
Lễ Khai giảng lớp tiếng Việt tại trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ukraine

Tại Ukraine: Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kiev, tổ chức lễ khai giảng một lớp học tiếng Việt nhằm phổ cập tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine cho biết việc giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho con em cộng đồng người Việt ở Ukraine nói chung, thành phố Kiev nói riêng là hết sức quan trọng. Tiếng mẹ đẻ như sợi dây gắn kết tình cảm các em với quê hương, với người thân.

Dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Ukraine cũng là góp phần gìn giữ, quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam ở sở tại, nâng cao cơ hội nghề nghiệp khi các em muốn trở về Việt Nam sinh sống, làm việc. Đại sứ quán đặc biệt quan tâm và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để con em người Việt tại Ukraine được học tiếng Việt.

Tại Hà Lan: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt năm 2021 dành cho con em kiều bào và những chàng rể Hà Lan. Lớp học được đặt tại trụ sở Đại sứ quán, đã bước sang năm thứ 5 và trở thành một gia đình ấm áp.

Tại sự kiện, Đại sứ đã nói chuyện thân mật với các cháu bằng tiếng Việt, với các gia đình Việt tại vùng La Haye về kinh nghiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xóa nạn mù chữ tại Việt Nam ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công.

Đại sứ mong muốn bà con kết nối cộng đồng rộng rãi hơn, chia sẻ và học tập kinh nghiệm các lớp tiếng Việt đã hoạt động lâu năm tại Hà Lan để nhân rộng mô hình học tiếng Việt, kết hợp tham khảo các chương trình dạy tiếng Việt trên mạng để duy trì tiếng Việt cho thế hệ tương lai cũng như người thân là người Hà Lan.

Một năm qua, dù khó khăn do dịch bệnh, lớp tiếng Việt vẫn hoạt động, chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, số lượng học viên vẫn tăng thêm. Nhiều người khi mới bước vào lớp chưa biết đọc, viết tiếng Việt, nay có thể đánh vần, phát âm đúng và hát bài hát Việt./.