Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khai mạc Lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025: Tiếng khèn gọi bạn

Vũ Mừng - 9 giờ trước

Tối 24/4, tại phố cổ Đồng Văn, UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 với chủ đề: Tiếng khèn gọi bạn.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Đỗ Quốc Hương phát biểu khai mạc Lễ hội
Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Đỗ Quốc Hương phát biểu khai mạc Lễ hội

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà; Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Văn Giàng Xuân Thắng; Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Đỗ Quốc Hương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang và các huyện thuộc tỉnh Hà Giang, cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 1

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Đỗ Quốc Hương cho biết, trong những năm gần đây Hà Giang đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, được bình chọn là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và là điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 2

Đồng Văn là huyện vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều di tích, di sản, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là một điểm đến không thể thiếu khi du khách đến với Hà Giang, đến với Cao nguyên đá. Đồng Văn còn được biết đến với những nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của cộng đồng các dân tộc, trong đó dân tộc Mông là nền tảng.

Những tiết mục ấn tượng tại Lễ khai mạc
Những tiết mục ấn tượng tại Lễ khai mạc

Đối với người dân tộc Mông cây khèn có vị trí vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là một loại nhạc cụ mà đã trở thành biểu tượng, là nét văn hóa đặc trưng, truyền thống; nghệ thuật múa khèn của người Mông tỉnh Hà Giang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 4

Cây khèn Mông có giá trị nghệ thuật cao từ khâu chế tác, bảo quản, sử dụng…, điều đó càng khẳng định giá trị văn hóa nghệ thuật của cây khèn trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Đồng Văn nói riêng.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 5

Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn nhấn mạnh, Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn năm 2025 với chủ đề: Tiếng khèn gọi bạn sẽ là dịp để gắn kết cộng đồng, quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, nét văn hóa đặc sắc của huyện Đồng Văn với bạn bè trong nước và quốc tế; là cầu nối để Nhân dân, diễn viên, nghệ nhân được giao lưu, trao đổi, học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, giúp sưu tầm, phục hồi các làn điệu dân ca, dân vũ.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 6

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, ngoài những điệu múa, tiếng khèn của dân tộc Mông, còn có nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc khác hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Đồng Văn như Lô Lô, Pu Péo, Tày, Giáy, Dao.

Trong Lễ khai mạc, ngoài những điệu múa, tiếng khèn của dân tộc Mông, còn có nhiều tiết mục mang đậm bản văn hóa của cộng đồng các dân tộc khác hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Đồng Văn như Lô Lô, Pu Péo, Tày, Giáy, Dao và sự tham gia biểu diễn của Đoàn nghệ thuật huyện Phú Ninh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)
Trong Lễ khai mạc, ngoài những điệu múa, tiếng khèn của dân tộc Mông, còn có nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc khác hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Đồng Văn như Lô Lô, Pu Péo, Tày, Giáy, Dao và sự tham gia biểu diễn của Đoàn nghệ thuật huyện Phú Ninh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Đặc biệt Lễ hội năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của Đoàn nghệ thuật huyện Phú Ninh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và tổ chức hoạt động trình diễn nghệ thuật diễu hành đường phố với tư tưởng chỉ đạo đưa cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, hoạt động lao động sản xuất của người dân thành sản phẩm du lịch.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 8

Mỗi mô hình được diễu hành đều mang một biểu tượng, một thông điệp riêng, tượng trưng cho nét đặc trưng, tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa, các di sản; thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn sẽ biến những khó khăn trở thành tiềm năng thế mạnh, trở thành nguồn nội lực để phát triển.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 9

Tại chương trình, khán giả và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề: Tiếng khèn gọi bạn. Trong đó là các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc như Múa khèn truyền thống; Múa khèn: “Sức sống trên đá”; Múa Mông: “Vui ngày hội”; Múa quả còn: “Nắng mới”…; Nhảy trống đồng, gậy tre: “Bản Lô Lô Chải”… do các nghệ nhân, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Đồng Văn phối hợp với Đoàn nghệ thuật huyện Phú Ninh thực hiện.

(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 10
(TIN ẢNH) Hà Giang: Khai mạc lễ hội Khèn Mông lần thứ X, năm 2025 11

Với màn biểu diễn ấn tượng, đặc sắc của các dân tộc huyện Đồng Văn đã mang đến cho người xem nhiều ấn tượng, cảm xúc; qua đó, khán giả, du khách hiểu hơn về nét văn hóa độc đáo của các đồng bào dân tộc vùng đất Hà Giang.

Phần diễu hành đường phố tái hiện lại đời sống văn hóa, lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn
Phần diễu hành đường phố tái hiện lại đời sống văn hóa, lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn
Tin cùng chuyên mục
Người Mông ở Pà Cò phát huy nghề làm giấy giang truyền thống

Người Mông ở Pà Cò phát huy nghề làm giấy giang truyền thống

Xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) có hơn 3 ngàn người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Mông vẫn lưu giữ được nghề làm giấy giang độc đáo, không chỉ phục vụ cho tín ngưỡng, đời sống văn hóa mà từ giấy giang, người Mông nơi đây còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo thu hút khách du lịch.