Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Kiên Giang: Phát huy vai trò Người có uy tín trên các lĩnh vực

Nguyễn Hoa - 09:06, 04/09/2024

Thời gian qua, vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng được phát huy, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại đức Danh Út (hàng thứ hai, người thứ tư từ phải qua) vận động xây dựng cầu Sivali (cầu kênh Sáu Trạng, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng)
Đại đức Danh Út (hàng thứ hai, người thứ tư từ phải qua) vận động xây dựng cầu Sivali (cầu kênh Sáu Trạng, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng)

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 285 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, Người có uy tín còn có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Danh Điện, Người có uy tín ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản, huyện Gò Quao luôn tích cực phối hợp với chùa vận động phật tử góp sức xây dựng cầu, đường trên địa bàn. Ông còn chủ động tuyên truyền, vận động đồng bào, phối hợp với chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Còn với Đại đức Danh Út, Người có uy tín, Trụ trì chùa Keomunivansa (chùa Thôn Dôn), TP. Rạch Giá, đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng hơn. Từ khi có cầu, các em học sinh đến trường thuận lợi, không còn cảnh lụy đò hay thấp thỏm qua cầu tre, cầu ván.

Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào Khmer ở Kiên Giang đã và đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực, không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là hạt nhân trong các phong trào ở địa phương. Đơn cử như ông Danh Liễu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Quao, hiện là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Gò Quao.

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024
Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024

Ông Danh Liễu thường xuyên xuống từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con ra sức lao động, góp phần xây dựng quê hương, nhất là đề cao cảnh giác trước những âm mưu, luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động hòng xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết: Để phát huy tốt vai trò Người có uy tín, thời gian qua, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang, phối hợp với các địa phương thường xuyên, thăm hỏi động viên kịp thời Người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết truyền thống và lễ trọng của đồng bào các DTTS; định kỳ tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, gặp mặt, động viên, khen thưởng Người có uy tín. Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Người có uy tín, từ năm 2018 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã tặng Bằng khen cho 72 cá nhân Người có uy tín; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen cho 402 cá nhân và 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc ở cơ sở.

Có thể khẳng định, Người có uy tín ở Kiên Giang đã và đang phát huy tốt vai trò, trở thành trung tâm đoàn kết ở địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần quan trọng trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...