Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Kon Tum: Đề xuất xử lý 15 cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng chết do Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước

Ngọc Chí - 09:16, 18/04/2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kon Tum đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đề xuất hướng xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước khiến hơn 25 ha rừng bị chết.

Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm 25,36 ha rừng bị chết (Ảnh Internet)
Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm 25,36 ha rừng bị chết. (Ảnh Internet)

Theo nội dung Văn bản số 194 ngày 29/2 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum xác định, diện tích 25,36 ha rừng bị chết do ngập úng trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Đo đạc và bản đồ Viễn Thám, trong việc tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới vùng ngập lòng hồ. Ngoài ra, quá trình Công ty Cổ phần Đo đạc và bản đồ Viễn Thám thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính có sự kiểm tra của các sở, ngành, địa phương theo biên bản kiểm tra ngày 21/1/2010.

Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai sót trong công tác đo đạc, đền bù của dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo đúng quy định; các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về hướng xử lý trách nhiệm đối với Công ty Cổ phần Đo đạc và bản đồ Viễn Thám.

Trong số 25,36 hecta rừng bị chết, có nhiều diện tích đã giao khoán cho các hộ đồng bào DTTS chăm sóc, bảo vệ
Trong số 25,36 ha rừng bị chết, có nhiều diện tích đã giao khoán cho các hộ đồng bào DTTS chăm sóc, bảo vệ

Cụ thể, đối với các cá nhân có liên đới trong việc kiểm tra và ký tên theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Sở NN&PTNT đề nghị xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân gồm: 2 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; 2 cán bộ của Sở NN&PTNT; 5 cán bộ của các xã Đăk Tăng, Măng Cành, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Đền bù - Giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (huyện Kon Plông); 2 cá nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông; 2 cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy); 1 cá nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và 1 cá nhân của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum.

Kết quả thực hiện tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân của các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/4 (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo.

Nhiều cây rừng đã chết khô và mục theo thời gian
Nhiều cây rừng đã chết khô và mục theo thời gian

Trước đó (năm 2022), trong quá trình kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã phát hiện Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm 25,36 ha rừng bị ngập úng, chết. Diện tích này nằm ở các Tiểu khu 401a, 406, 407, 411, 412, 413 thuộc lâm phần của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông quản lý, với diện tích rừng 15,63 ha rừng tự nhiên, rừng trồng, chức năng rừng phòng hộ, rừng sản xuất; Tiểu khu 451 thuộc lâm phần Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý với diện tích 3,39 ha rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất và Tiểu khu 410 do UBND xã Đăk Tăng quản lý với diện tích 6,34 ha rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Tội hủy hoại rừng” được quy định tại Điều 243 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2017, ngày 23/2/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội hủy hoại rừng”, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, Thủy điện Thượng Kon Tum (do Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh làm chủ đầu tư) có công suất 240 MW, đưa vào hoạt động năm 2020. Công trình này sau khi tích nước tại đầu nguồn sông Đăk Snghé tạo thành hồ chứa trên đất xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) và xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy) rộng khoảng 7 km2, dung tích 145 triệu m3.


Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.