Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Mô hình tái canh cà phê của trưởng buôn, giúp bà con thay đổi cách làm

Lê Hường - 10:30, 29/07/2025

Thay thế vườn cà phê già cỗi bằng mô hình xen canh theo hướng bền vững, anh K’Nich, Trưởng buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Học theo anh nhiều hộ đồng bào dân tộc Ê Đê buôn Dur 1 đã vươn lên thoát nghèo.

Anh K’Nich áp dụng khoa học kỹ thuật và học tập kinh nghiệm từ nhiều nông dân giỏi để chăm sóc vườn cà phê - Ảnh Lê Hường
Anh K’Nich áp dụng khoa học kỹ thuật và học tập kinh nghiệm từ nhiều nông dân giỏi để chăm sóc vườn cà phê - Ảnh Lê Hường

Kết duyên cùng cô gái Ê Đê ở Dur 1, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, anh K’Nich trở về buôn Dur 1 tập trung phát triển kinh tế, gây dựng sự nghiệp. Mục tiêu anh hướng đến là mô hình sản xuất cà phê sạch, chất lượng cao. Theo đó, anh bắt tay chăm sóc, cải tạo vườn cà phê lâu năm, già cỗi, học hỏi các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp áp dụng vào sản xuất.

Năm 2021, anh tham gia mô hình tái canh cà phê theo hướng bền vững xen sầu riêng của huyện Krông Ana (cũ) và được hỗ trợ 600 cây cà phê, 45 cây sầu riêng.

Sau 5 năm tham gia mô hình tái canh cà phê, với cách làm mới canh tác bài bản, chăm sóc khoa học, gia đình anh K’Nich đã có vườn cà phê xanh tốt - Ảnh Lê Hường
Sau 5 năm tham gia mô hình tái canh cà phê, với cách làm mới canh tác bài bản, chăm sóc khoa học, gia đình anh K’Nich đã có vườn cà phê xanh tốt - Ảnh Lê Hường

Trên diện tích 4ha đất sản xuất nông nghiệp, anh K’Nich chọn chặt bỏ 6 sào cà phê già cỗi để xuống giống cây được cấp.

“Không chỉ áp dụng kỹ thuật theo hướng dẫn của bán bộ khuyến nông, tôi còn sang Lâm Đồng học hỏi thêm kinh nghiệm, mua giống về ghép để nâng cao năng suất. Tôi chọn 4 loại giống canh tác trên một khu vườn để cây thụ phấn chéo cho năng suất, chất lượng cao nhất”, anh K’Nich chia sẻ.

Sau 5 năm tham gia mô hình tái canh cà phê, với cách làm mới canh tác bài bản, chăm sóc khoa học, gia đình anh K’Nich đã có vườn cà phê xanh tốt.

Anh K’Nick cho biết: Mô hình tái canh cà phê theo hướng bền vững xen canh sầu riêng buôn Dur 1 có 5 hộ dân tham gia với tổng diện tích 3,5ha, chủ yếu gia đình trẻ. Muốn dân tin và nghe theo thì mình phải tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào. Thấy mình làm được, mình nói mọi người sẽ làm theo.

Anh K’Nich chăm sóc vườn cà phê của gia đình - Ảnh Lê Hường
Anh K’Nich chăm sóc vườn cà phê của gia đình - Ảnh Lê Hường

Anh K’Nich không chỉ tiên phong phát triển mô hình, mà còn hướng dẫn các thành viên trong tổ cải tạo vườn cây. Vườn cà phê xen sầu riêng của gia đình anh trở thành mô hình mẫu để bà con tham quan, học tập và nhân rộng.

Ngoài 6 sào cà phê tái canh theo mô hình, anh K’Nich cũng tự đầu tư cải tạo dần diện tích cà phê già còn lại, xen với cây hồ tiêu, sầu riêng. Đến nay, trung bình mỗi năm gia đình anh thu hơn 6 tấn sầu riêng, hơn 7 tấn cà phê và khoảng 3 tấn hồ tiêu.

Anh K'Nich được người dân tin tưởng bầu làm Trưởng buôn Dur 1. Với vai trò là người đứng đầu buôn, anh K’Nich thường xuyên tuyên truyền, vận đồng bà con trong buôn thay đổi cách làm, tập trung phát triển kinh tế.

Vườn cà phê bền vững xen canh sầu riêng của gia đình anh trở thành mô hình mẫu - Ảnh Lê Hường
Vườn cà phê bền vững xen canh sầu riêng của gia đình anh trở thành mô hình mẫu - Ảnh Lê Hường

Tận mắt thấy vườn cây xanh tốt, tai nghe anh K’Ních tuyên truyền, đồng bào Ê Đê ở buôn Dur 1 dần chuyển đổi phương thức sản xuất. Từ cách làm truyền thống, thụ động, bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, chủ động phát triển đa cây và bước đầu đã có nguồn thu nhập ổn định.

"Điều khiến tôi vui nhất là bà con trong buôn đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, biết cách trồng và chăm sóc các loại cây công nghiệp như: cà phê, các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không những vươn lên thoát nghèo mà còn có kinh tế khá. Tỷ lệ hộ nghèo trong buôn giảm đáng kể, đời sống bà con buôn Dur Kmăl đã khởi sắc”, anh K’Nich nói.

Buôn Dur 1 có 5 dân tộc cùng sinh sống. Toàn buôn hiện có hơn 200 hộ, với hơn 1.000 khẩu, trong đó dân tộc Ê Đê chiếm đa số. Người dân nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, gắn bó với cây lúa là chính. Phát triển mô hình cà phê xen canh hồ tiêu, sầu riêng, giúp người dân tăng thu nhập. Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34 hộ, đến nay chỉ còn 9 hộ.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Mil giữ mạch tín dụng thông suốt, phục vụ người dân tận nơi

Đắk Mil giữ mạch tín dụng thông suốt, phục vụ người dân tận nơi

Sau ngày 1/7/2025, khi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức có hiệu lực, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động duy trì hiệu quả hoạt động, đảm bảo không gián đoạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.