Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2023

Văn Hoa - Minh Đức - 16:49, 05/02/2023

Trong hai ngày 4 - 5/2, tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) năm 2023. Đây là hoạt động văn hóa quan trọng trong năm mới, mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mông vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Nhiều tiết mục văn nghệ, nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông được diễn ra tại Ngày hội.
Nhiều tiết mục văn nghệ, nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông được diễn ra tại Ngày hội.

Sự kiện diễn ra tại Sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc, với chuỗi các hoạt động: Lễ hội, trò chơi dân gian, trải nghiệm không gian văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Lễ Khai mạc gắn với Lễ hội Gầu tào và biểu diễn khèn Mông. Chương trình nghệ thuật với các tiết mục mang đậm màu sắc dân tộc Mông. Các hoạt động đặc trưng truyền thống của đồng bào gồm: Ném còn, dệt vải lanh, đan quẩy tấu, xay ngô, tung ngô vào quẩy tấu, đánh sảng, vật tay, địu ngô đi cà kheo, địu nước qua cầu, bịt mắt bắt vịt, kéo co, thi chim họa mi hót…

Ngày hội góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa Nhân dân các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững chính trị nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc.
Ngày hội góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững chính trị nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
Thi kéo co
Thi kéo co

Ngoài ra, tại Ngày hội, Nhân dân địa phương cùng du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động: Chế tác khèn Mông, trò chơi cắt mía, làm bánh tam giác mạch, bánh ngô nếp; thưởng thức các món ăn, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của đồng bào; tham quan triển lãm ảnh “Đất và Người Mèo Vạc”; tham quan tường rào đá thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi; thăm Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; không gian Chợ phiên thị trấn Mèo Vạc; chụp ảnh tại vườn đào thôn Thào Chứ Lủng, xã Tả Lủng…

Thi bịt mắt bắt vịt
Thi bịt mắt bắt vịt

Việc tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông huyện Mèo Vạc nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mèo Vạc nói chung và văn hóa dân tộc Mông nói riêng.

Trò chơi tù lu tại Ngày hội
Trò chơi tù lu tại Ngày hội

Đặc biệt, đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng có ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.