Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Nghệ An: San đồi để cải tạo vườn hay bán đất?

Minh Thứ - 10:18, 06/11/2019

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nhiều công trình thi công nên rất cần đất để san lấp. Lợi dụng điều này, một số doanh nghiệp đã đến tận các gia đình có đất đồi để thuyết phục bán đất, hoặc tuyên truyền hợp tác, vẽ ra các dự án như, cải tạo vườn để trồng các loại cây ăn quả, nhưng thực chất là họ tiến hành múc đất đem đi bán.

Hàng đoàn xe chở đất đem đi bán ở Yên Thành..
Hàng đoàn xe chở đất đem đi bán ở Yên Thành..

Ngày đêm quần thảo

Ông Phạm Văn P. ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, cho biết gia đình ông có 1ha đất đồi trồng keo. Mới đây, có người xưng là doanh nghiệp Thái Sơn, có địa chỉ ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành đến thuyết phục gia đình bán đất cho họ. Nếu đồng ý, doanh nghiệp sẽ làm mọi thủ tục, gia đình chỉ việc thu dọn cây cối. Gia đình ông P. làm theo và doanh nghiệp đưa máy móc đến múc đất cả ngày lẫn đêm…

Điều đáng quan tâm là, không chỉ có hộ gia đình ông P. mà nhiều hộ có đất ở các xã Lăng Thành, Đồng Thành, Kim Thành… cũng đang trong tình huống này. Ông Hoàng Vũ Hòa ở xóm Nhà Đũa, xã Lăng Thành bức xúc: Tình trạng xe cộ vận chuyển đất ngày đêm chạy ầm ầm bụi mù mịt bay khắp xóm làng. Người dân cũng bức xúc nhưng không ai dám nói, bởi những thông tin bắn tin đe dọa là “nếu có ý kiến thì đừng trách…”. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại yên bình cho thôn xóm…

Ai tiếp tay?

Điều đáng nói là Nhà nước đã có những quy định rất chặt chẽ việc khai thác sử dụng đất và tình trạng trên rõ ràng là khai thác đất trái phép, nhưng không biết vì lý do gì mà các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trao đổi về vấn đề này, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) cho biết: Chính quyền xã đã cấm rồi, nhưng đây là nhu cầu của dân. Khi người dân làm thủ tục xin phép, đều có lý do là vườn cao nên làm đơn xin hạ thấp xuống nên xã đồng ý. Còn việc doanh nghiệp nhảy vào thì… chúng tôi sẽ kiểm tra xem xét và có biện pháp xử lý…

Ông Hoàng Danh Thọ, Chủ tịch UBND xã Lăng Thành, cũng cho rằng không có chuyện doanh nghiệp múc đất đi bán, mà là do các hộ dân nhờ cậy thôi. Vẫn biết có những trường hợp các hộ dân lợi dụng việc xin hạ vườn để cải tạo đem đất đi bán, nhưng xã chưa xác minh bằng chứng cụ thể, nên chưa xử lý được…

Về vấn đề có hay không việc lãnh đạo chính quyền ở một số địa phương tiếp tay cho việc khai thác đất trái phép ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành khẳng định: Thông tin này huyện đã biết, tuy nhiên để xử lý cần có bằng chứng cụ thể. UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi kiểm tra và có biện pháp xử lý. Quan điểm của UBND huyện là khai thác đất dù với bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép đều là sai và phải xử lý.

Quan điểm của huyện và lãnh đạo các xã đã rõ, để làm sáng rõ vấn đề này, đề nghị lãnh đạo chính quyền huyện Yên Thành cần vào cuộc xác minh một cách công tâm, tránh dư luận không tốt trong Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.