Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người Chứt ở bản Lòm đang hiện thực hóa giấc mơ

Phạm Tiến - 07:45, 07/05/2023

Ruộng lúa nước đối với đồng bào Chứt ở bản Lòm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) từ xưa đến nay chỉ là “giấc mơ” dài dằng dặc. Đời ông, đời cha đã trồng sắn, trỉa ngô và trồng lúa trên rẫy, đến đời con cháu cũng chỉ trồng lúa, trỉa ngô ở lưng chừng đồi. Khi Chương trình mục tiêu quốc gia về đến bản Lòm, cũng là lúc “giấc mơ” lúa nước đang dần được hiện thực hóa.

Nét đẹp trong đời sống lao động của đồng bào Chứt. (Ảnh tư liệu)
Nét đẹp trong đời sống lao động của đồng bào Chứt. (Ảnh tư liệu)

Lòng dân đồng thuận

Con đường độc đạo nối Quốc lộ 12A vào bản Lòm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) dài dằng dặc như “giấc mơ” lúa nước của người Chứt ở bản Lòm. Vắt ngang qua đỉnh Giăng Màn, con đường dẫn chúng tôi đi qua nhiều bản người Chứt ở xã Trọng Hóa. Điểm đầu, bản Pà Choòng với những nếp nhà sàn nằm san sát tiếp giáp với đường. Lợi thế nằm gần Quốc lộ 12A nên việc đi lại của đồng bào ở Pà Choòng cũng thuận tiện. Theo đó, đời sống của bà con cũng khá hơn nhờ chăn nuôi trâu, bò và bạt ngàn rừng keo nguyên liệu. Qua bản Ka Oóc, Ra Mai…, bản Chà Cáp được đánh giá là bản khá nhất trên cung đường vào bản Lòm. Với 65 hộ gia đình người Chứt sinh sống, 100% số hộ có xe máy để đi lại.

Không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu dốc, bao nhiêu gầm tràn, nhưng tôi nhớ mình đã đi qua 6 bản người Chứt của xã Trọng Hóa. Bản Lòm là bản thứ 7, cũng là bản cuối cùng nằm trên con đường độc đạo này. Với 86 hộ gia đình đồng bào Chứt sinh sống quần tụ cạnh con suối sát biên. Bao đời nay đồng bào bị thiếu đói phải nhờ đến nguồn gạo hỗ trợ của Nhà nước. Căn nguyên cũng bởi chưa có ruộng lúa nước, thiếu đất sản xuất.

Đến bản Lòm trong háo hức, tôi hỏi chuyện đồng bào về dự án lúa nước. Chỉ tay về phía chân đồi sát con suối, chị Hồ Thị Chiến nói: “Đó, người ta sẽ làm ruộng lúa nước ở đó. Mấy ngày trước Bí thư Thoi (Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi - PV) cùng nhiều cán bộ về họp bản để bàn về làm lúa nước và thu hồi đất. Dân bản Lòm ai cũng đồng tình và vui lắm chú ạ”.

Điềm tĩnh hơn chị Chiến, chị Hồ Thị Đoan chia sẻ: “Từ đời ông đời cha đến nay chỉ trỉa ngô, trồng sắn và làm lúa ở trên rẫy, đến đời con cháu cũng chỉ trồng lúa và trỉa ngô ở lưng chừng đồi. Mùa giáp hạt năm nào cũng thiếu đói, phải trông chờ vào gạo Nhà nước hỗ trợ. Giờ có dự án lúa nước, dân bản vui lắm. Bà con mong đến ngày được cày cấy trên những thửa ruộng lúa nước của chính mình”.

“Cái khó bó cái khôn” không có ruộng canh tác thì thiếu gạo ăn là điều khó tránh khỏi. Thấu được cái khó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG) đã đưa vấn đề thiếu đất sản xuất nằm ở vị trí Dự án 1 để triển khai. Điều đó đồng nghĩa với việc “thiếu đất sản xuất” cần được khắc phục ngay trên hành trình phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi. Riêng ở bản Lòm, tin chắc khi có ruộng lúa nước cho đồng bào canh tác thì cái thiếu ăn, cái đói sẽ không còn đeo bám người Chứt.

“Giấc mơ” lúa nước của đồng bào Chứt đang dần được hiện thực hóa. Ảnh: Mạnh Cường
“Giấc mơ” lúa nước của đồng bào Chứt đang dần được hiện thực hóa. Ảnh: Mạnh Cường

Mở đường cho lúa nước về bản

“Con đường” đưa ruộng lúa nước về với bản người Chứt đã rộng mở khi giai đoạn 1 của Dự án đã được triển khai thi công. Giai đoạn 2 cũng đã đi vào thực hiện những bước đầu tiên đầy thuận lợi.

Một sự trùng hợp thú vị, phóng viên về với bản Lòm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đúng vào lúc Bí thư Đảng ủy cùng Đoàn cán bộ xã Trọng Hóa về làm việc tại bản với nội dung thực hiện Chương trình MTQG. “Trong rất nhiều nội dung, nội dung thực hiện dự án lúa nước ở bản Lòm được Đảng ủy, Ủy ban quan tâm nhất”, Bí Thư Đảng ủy Hồ Thoi chia sẻ.

Công trình thủy lợi làm lúa nước cho đồng bào ở bản Lòm được coi là bước khởi đầu trong hành trình đưa ruộng lúa nước về với bản Lòm đã được triển khai xây dựng. Tại Quyết định số 1419 ngày 12/10/2022 của UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã quyết định phân bổ vốn 700 triệu đồng cho công trình. Hiện công trình đã bước vào thi công ngăn đập tích nước phục vụ sản xuất lúa nước sau này ở bản Lòm.

Phần diện tích hơn 6 ha ở bản Lòm làm lúa nước hiện đã lập xong quy hoạch, khảo sát khả thi. Cùng với đó, dự án nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của đồng bào ở bản Lòm đã làm cho “con đường” đưa ruộng lúa nước về với bản Lòm thêm rộng mở.

Với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, nguồn từ Chương trình MTQG, Dự án làm ruộng lúa nước cho đồng bào ở bản Lòm có quy mô hơn 6ha. Dự án được thi công theo hình thức cắt lớp, phân tầng ruộng theo dạng bậc thang. Theo nhận định của người dân ở bản Lòm, vùng đất được quy hoạch vào sản xuất lúa nước có chất đất tốt. Hơn nữa đã có công trình thủy lợi đã được triển khai xây dựng nên thuận lợi trong việc canh tác.

Khi Dự án hoàn thành đưa vào sản xuất, mỗi hộ gia đình ở bản Lòm được chia khoảng 1,5 sào ruộng lúa nước. Đây là sinh kế quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết vấn đề thiếu lương thực của đồng bào ở bản Lòm bấy lâu nay. Để nguồn vốn đầu tư từ ngân sách sớm phát huy hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã Trọng Hóa đang dồn sức để thực hiện quy trình Dự án. Một ngày không xa “giấc mơ” lúa nước của đồng bào Chứt ở bản Lòm trở thành hiện thực, cái đói sẽ lùi xa dần theo những mùa gặt trên cánh đồng mới.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.