Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín Hoàng Văn Thanh: Kết nối đồng bào xây dựng khu dân cư

PV - 11:36, 23/09/2022

Ông Hoàng Văn Thanh đã có 20 năm đảm nhận vai trò Trưởng ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán (Đồng Nai). Ngoài ra, ông Thanh còn là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, Phó Bí thư Chi bộ ấp.

Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng ấp 7, xã Phú Tân trò chuyện cùng người dân
Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng ấp 7, xã Phú Tân trò chuyện cùng người dân

Ông Thanh cho hay, ấp có 431 hộ thì đến 382 gia đình là đồng bào thuộc 10 DTTS. Từ 112 hộ nghèo A, đến nay ấp không còn hộ nghèo thuộc diện này. Từ trung tâm xã về đến ấp gần 11 km, bà con sinh sống trong chính các khu rẫy canh tác của gia đình nên ấp thưa dân và vắng vẻ.

Cũng vì người dân sống thưa thớt, địa bàn giáp ranh với nhiều khu vực nên tình trạng mất cắp nông sản, vật nuôi xảy ra không ít. Xuất phát từ thực tế đó, theo ông Thanh, qua tuyên truyền, vận động của ban ấp, chính quyền địa phương, các khu dân cư của ấp đã hình thành nên 2 Tổ an ninh tự quản để luân phiên làm nhiệm vụ tuần tra, nắm tình hình.

Cùng với hình thành Tổ an ninh tự quản, ông Thanh còn huy động nguồn lực tại chỗ trợ giúp cho hoàn cảnh khó khăn. Với mỗi căn nhà tình thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ từ 50 - 70 triệu đồng. Số tiền này khó để căn nhà hoàn thiện đủ những hạng mục cơ bản bởi vật giá mỗi lúc một cao. Đặc biệt, những nơi xây nhà tình thương thường xa mặt đường lớn, việc chuyển vật liệu đến nơi khó khăn nên tiền công, giá cả vật tư thường đội lên. Từ thực tế đó, mỗi khi trong ấp có gia đình nào được Nhà nước giúp xây nhà, ông lại vận động mọi người cùng chung tay đóng góp thêm cho gia chủ.

“Có gia đình khả năng chỉ góp được 50 ngàn hay 100 ngàn đồng, nhưng cũng có hộ điều kiện kinh tế tốt hơn sẵn sàng hỗ trợ đến 5 triệu đồng. Tất cả số tiền thu được đều được công khai cho bà con trong ấp, nhất là người được nhận nhà biết. Nhờ vậy mà căn nhà tình thương nào trong ấp được xây dựng cũng có sự chung tay đóng góp của chính cộng đồng dân cư nơi đó. Đây đã trở hành nét đẹp được hầu hết mọi người hưởng ứng”, ông Thanh nói.

Ngoài ra, dù hiện nay ấp không còn hộ nghèo A, song vẫn còn 17 hộ cận nghèo và 4 trường hợp hộ nghèo vĩnh viễn (hộ nghèo B) cùng nhiều trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Do vậy, cùng với vận động những hộ khá giả ở địa phương, ông Thanh còn kết nối những Người có uy tín trong đồng bào DTTS các xã bạn, ban quản lý cơ sở văn hóa tín ngưỡng dân gian chung tay giúp đỡ người kém may mắn. Qua đó, đã có 300 phần quà được ông vận động để tặng bà con hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở

Sóc Trăng: Người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở

Những năm gần đây, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào an sinh ở cơ sở. Vai trò của Người có uy tín được phát huy đã góp phần quan trọng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững.